Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa áp mức thuế 50% đối với phần lớn hàng hóa Ấn Độ xuất sang Mỹ, động thái được đánh giá là “đòn giáng mạnh” vào thương mại song phương trị giá hàng chục tỷ USD.

Thuế quan kỷ lục tại châu Á

Từ 0h ngày 27/8 (giờ Mỹ), mức thuế quan mới chính thức có hiệu lực, thay thế mức 25% được áp dụng từ đầu tháng này. Washington lý giải việc tăng gấp đôi thuế nhằm phản ứng với việc New Delhi tiếp tục mua dầu từ Nga.

Theo số liệu của Đại diện Thương mại Mỹ, giá trị hàng hóa Ấn Độ xuất khẩu sang Mỹ đạt 87,3 tỷ USD trong năm ngoái. Với mức thuế 50%, đây là lần đầu tiên Mỹ áp dụng rào cản thương mại cao nhất khu vực châu Á đối với một đối tác lớn.

Ngành xuất khẩu mũi nhọn chịu sức ép

Khoảng 30% lượng hàng, gồm dược phẩm, nguyên liệu thuốc thô, điện tử và nhiên liệu tinh chế vẫn được miễn thuế. Tuy nhiên, các ngành vốn phụ thuộc chủ yếu vào Mỹ như dệt may, đá quý – trang sức, hải sản đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Liên đoàn các Tổ chức Xuất khẩu Ấn Độ (FIEO) cho biết nhiều nhà máy dệt may tại Tirupur, Delhi và Surat đã phải tạm dừng sản xuất vì không còn duy trì được tính cạnh tranh.

Thương mại song phương đối diện rủi ro

Mỹ hiện là thị trường lớn nhất của Ấn Độ, chiếm gần 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu trong nhiều ngành then chốt. Việc áp thuế 50% có thể khiến kim ngạch thương mại sụt giảm mạnh, đồng thời làm lung lay vị thế của Ấn Độ tại thị trường quan trọng bậc nhất.

Các chuyên gia nhận định, nếu căng thẳng thương mại Mỹ – Ấn không được tháo gỡ, New Delhi sẽ buộc phải tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để bù đắp phần thâm hụt.

Theo: Khai mở