Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận thương mại sau hai ngày đàm phán tại Thụy Sĩ, chấm dứt căng thẳng thuế quan kéo dài nhiều tháng qua.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt tiến triển đột phá

Ngày 11/5, các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc thành công vòng đàm phán thương mại kéo dài hai ngày tại Geneva (Thụy Sĩ). Phía Mỹ tuyên bố hai bên đã đạt được một thỏa thuận quan trọng nhằm giải quyết các tranh chấp thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Toàn văn chi tiết của thỏa thuận sẽ được công bố vào sáng 12/5 theo giờ Mỹ.

Đây là cuộc gặp trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Washington và Bắc Kinh lần lượt áp các mức thuế cao kỷ lục lên hàng hóa của nhau – Mỹ áp 145% đối với hàng Trung Quốc, trong khi Trung Quốc trả đũa với mức 125%.

Quan chức Mỹ khẳng định kết quả tích cực

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh:

“Các cuộc đàm phán đã diễn ra rất hiệu quả. Chúng tôi đã đạt được bước tiến đáng kể. Sáng mai sẽ có cuộc họp báo chi tiết.”

Ông Bessent cũng cho biết phía Trung Quốc có sự tham gia của Phó Thủ tướng Hà Lập Phong và hai thứ trưởng. Đại diện Mỹ gồm ông và Đại sứ Thương mại Jamieson Greer. Cả hai đã trực tiếp báo cáo tình hình đàm phán cho Tổng thống Donald Trump.

Khẳng định nỗ lực thu hẹp bất đồng

Về phần mình, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết:

“Hai ngày qua là cực kỳ hiệu quả. Thỏa thuận đạt được nhanh chóng cho thấy các khác biệt không lớn như nhiều người lo ngại. Chúng tôi đã làm việc cật lực để đạt được kết quả này.”

Ông nhắc lại nguyên nhân chính khiến Mỹ buộc phải hành động là khoản thâm hụt thương mại khổng lồ lên đến 1.200 tỷ USD với Trung Quốc, và nhấn mạnh rằng thỏa thuận lần này là bước đi đầu tiên để giải quyết tình trạng đó.

Ông Trump gọi đây là “khởi động lại toàn diện”

Trước đó, trong tối 10/5, Tổng thống Donald Trump đã mô tả ngày đầu tiên của vòng đàm phán là “rất tốt” và cho rằng đây là sự “khởi động lại toàn diện” giữa hai cường quốc. Theo ông, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề cốt lõi trong bầu không khí thân thiện nhưng thực chất.

Mặc dù không nêu cụ thể chi tiết, ông Trump kêu gọi Trung Quốc mở cửa thị trường hơn nữa cho doanh nghiệp Mỹ, đồng thời nhấn mạnh việc hợp tác sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nền kinh tế.

Căng thẳng thương mại có thể hạ nhiệt

Căng thẳng thương mại Mỹ – Trung bùng phát từ tháng 2 năm nay, khi Washington liên tục tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc. Bắc Kinh sau đó đã có các biện pháp đáp trả mạnh mẽ.

Mục tiêu của Mỹ là giảm thâm hụt thương mại và thúc đẩy Trung Quốc từ bỏ mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu, hướng đến tiêu dùng nội địa nhiều hơn. Trong khi đó, Trung Quốc khẳng định việc Mỹ cần minh bạch các yêu cầu thương mại, đồng thời đề nghị được đối xử như một đối tác bình đẳng trên trường quốc tế.

Giới phân tích đánh giá, thỏa thuận đạt được tại Geneva có thể là bước ngoặt quan trọng, mở ra khả năng giảm nhiệt trong mối quan hệ đầy sóng gió giữa hai siêu cường kinh tế toàn cầu.

Theo: VOV