Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại ngày thứ hai tại London

Các quan chức Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đàm phán thương mại ngày thứ hai tại London vào 10/6/2025, nhằm giải quyết tranh chấp về kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và giảm căng thẳng thương mại. Sau khi xuất khẩu Trung Quốc sang Mỹ giảm mạnh, hai siêu cường tìm kiếm đột phá để ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu và hỗ trợ kinh tế.
- Nga mở hai mặt trận mới ở Ukraine, hy vọng ngừng bắn chìm trong khói lửa chiến sự
- Bắt nhóm đối tượng vận chuyển vũ khí, ma túy qua biên giới Cao Bằng
- Ông Trịnh Văn Quyết được vợ nộp khắc phục thêm 1.400 tỷ đồng
Nội dung chính
Đàm phán thương mại tiếp diễn
Ngày 10/6/2025, các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc gặp nhau tại Lancaster House, London, để tiếp tục đàm phán thương mại sau phiên họp ngày 9/6. Mục tiêu là đạt bước tiến trong kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, vốn đang gây lo ngại về gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và làm chậm tăng trưởng kinh tế. Hai bên dự kiến cập nhật kết quả sau phiên họp sáng nay.
Phía Mỹ do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Jamieson Greer dẫn đầu. Trung Quốc cử Phó Thủ tướng Hà Lập Phong. Sự hiện diện của Lutnick, phụ trách kiểm soát xuất khẩu Mỹ, nhấn mạnh vai trò then chốt của đất hiếm, mặt hàng Trung Quốc gần như độc quyền, đặc biệt trong sản xuất nam châm cho xe điện.
Bối cảnh căng thẳng thương mại
Cuộc đàm phán diễn ra khi quan hệ thương mại Mỹ-Trung gặp nhiều sóng gió. Dữ liệu hải quan cho thấy xuất khẩu Trung Quốc sang Mỹ giảm 34,5% trong tháng 5/2025, mức giảm sâu nhất kể từ tháng 2/2020, do ảnh hưởng của thuế quan Mỹ. Thặng dư thương mại Trung Quốc đạt 103,22 tỷ USD, nhưng nhu cầu nội địa yếu và lạm phát âm gia tăng đang gây áp lực lớn.
Thỏa thuận sơ bộ tại Geneva tháng trước, giảm một số thuế quan trong 90 ngày, từng mang lại hy vọng, nhưng nghi ngờ tái xuất hiện khi Mỹ cáo buộc Trung Quốc chặn xuất khẩu đất hiếm, ảnh hưởng đến các ngành ô tô, hàng không vũ trụ và quốc phòng. Chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã gây rối loạn thị trường, làm tăng chi phí doanh nghiệp hàng chục tỷ USD.
Tiến triển sau cuộc gọi Trump-Tập
Vòng đàm phán này diễn ra bốn ngày sau cuộc điện đàm giữa Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào 5/6, lần trao đổi trực tiếp đầu tiên kể từ khi Trump nhậm chức ngày 20/1/2025. Trump cho biết Tập đồng ý nối lại xuất khẩu đất hiếm và nam châm sang Mỹ. Reuters đưa tin Trung Quốc đã cấp giấy phép xuất khẩu tạm thời cho các nhà cung cấp đất hiếm của ba hãng ô tô lớn Mỹ, tạo động lực cho đàm phán.
Tuy nhiên, bất đồng quanh thỏa thuận Geneva vẫn chưa được giải quyết. Nhà đầu tư kỳ vọng hai siêu cường đạt tiến triển để giảm căng thẳng, đặc biệt khi đồng USD chịu áp lực từ chính sách Mỹ và lạm phát Trung Quốc suy yếu.
Tác động kinh tế toàn cầu
Tình trạng gián đoạn đất hiếm đe dọa các ngành công nghiệp chiến lược, từ chất bán dẫn đến quốc phòng, làm chậm tăng trưởng toàn cầu. Mỹ phụ thuộc vào Trung Quốc cho phần lớn nam châm đất hiếm, khiến việc đảm bảo nguồn cung trở thành ưu tiên. Zichun Huang từ Capital Economics dự đoán xuất khẩu Trung Quốc có thể phục hồi nhẹ trong tháng 6, nhưng thuế quan cao vào cuối năm sẽ tiếp tục gây khó khăn.
Tại Mỹ, tác động lên lạm phát và việc làm hiện còn hạn chế, nhưng thị trường tài chính đang theo dõi sát sao kết quả đàm phán. Trung Quốc, với lạm phát âm sâu nhất trong 22 tháng, cần ổn định thương mại để hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch và suy thoái bất động sản.
Đàm phán thương mại Mỹ-Trung tại London ngày 10/6/2025 là cơ hội để hai siêu cường giải quyết tranh chấp đất hiếm và giảm căng thẳng thuế quan. Sau cuộc gọi Trump-Tập và tiến triển sơ bộ, kỳ vọng về đột phá đang tăng, nhưng bất đồng kéo dài và chính sách thất thường có thể cản trở thỏa thuận. Kết quả đàm phán sẽ định hình chuỗi cung ứng toàn cầu và triển vọng kinh tế của cả hai quốc gia trong bối cảnh bất ổn hiện nay.
Theo: Reuters