Năm 2022, thiên tai tiếp tục sẽ có diễn biến phức tạp, dị thường; 4 nữ sinh chết đuối thương tâm trên hồ là nội dung chính bản tin tối nay 25/4.

Số ca nhiễm, tử vong do Covid giảm mạnh trong một tuần

Bộ Y tế tối 25/4 công bố thêm 8.270 ca nhiễm tại 60 tỉnh, thành; Bắc Giang bổ sung hơn 850 ca; 8 ca tử vong.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 43.021 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm trong nước là hơn 10,5 triệu, trong đó hơn 9 triệu đã được công bố khỏi.

Năm 2022, thiên tai tiếp tục sẽ có diễn biến phức tạp, dị thường

Nhận định Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, năm 2022 có khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật với khoảng 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông. Lượng mưa trong năm có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc, khả năng cao xảy ra hiện tượng mưa cực đoan.

Cập nhật tối 25/4: Năm 2022, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, dị thường; 4 nữ sinh chết đuối trên hồ
Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, thiên tai tuy không diễn ra dồn dập và khốc liệt như năm 2020, nhưng vẫn diễn biến phức tạp, bất thường ngay trong những tháng đầu năm 2022 với mưa lũ lớn trái mùa kèm theo dông lốc trên diện rộng cuối tháng 3 đầu tháng 4 tại các tỉnh miền Trung; rét lịch sử cuối tháng 2 ở khu vực miền núi phía Bắc; động đất gia tăng cả về cường độ và tần suất tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum; bên cạnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động không nhỏ đến các hoạt động phòng chống thiên tai.

Phát hiện vi phạm khi thanh tra mua sắm kit test tại Bộ Y tế, Hà Nội, TP.HCM

Sáng ngày 25/4 trong phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy cho biết đang thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit test xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch tại Bộ Y tế, TP Hà Nội, TP.HCM. Dự kiến trong tháng 5, sẽ báo cáo Chính phủ về chuyên đề này.

“Sơ bộ bước đầu, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện một số dấu hiệu vi phạm pháp luật trong mua sắm trang thiết bị y tế, kit test, sinh phẩm phòng chống dịch Covid-19. Kết quả chính thức sẽ báo cáo Chính phủ trong tháng 5/2022”, Phó Tổng Thanh tra nói, xem chi tiết báo VTC NEWS.

4 nữ sinh chết đuối thương tâm trên hồ

Chiều 25/4, ông Ngô Sỹ Cường, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết, vụ đuối nước thương tâm nói trên xảy ra vào khoảng 14h cùng ngày.

Cập nhật tối 25/4: Năm 2022, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, dị thường; 4 nữ sinh chết đuối trên hồ
Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Vào thời gian trên, một nhóm học sinh gồm 6 em lớp 8, Trường trung học cơ sở xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn kéo nhau ra hồ nước tại xóm Tân Hữu, xã Nghĩa Lộc để tắm mát.

Trong lúc tắm, cả 6 em không may bị sảy chân xuống khu vực nước sâu và chìm dưới hồ. Trong lúc hoảng loạn, 2 em may mắn thoát nạn, còn 4 em bị chết đuối, xem chi tiết báo Dân Trí.

13% trẻ 13-17 tuổi luôn cảm thấy cô đơn

Sáng ngày 25/4, tại hội thảo công bố “Báo cáo Khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam năm 2019”, PGS.TS Trần Thị Tuyết Hạnh, Đại học Y tế công cộng, đại diện nhóm nghiên cứu dẫn khảo sát gần 7.800 học sinh lớp 8-12 (trẻ 13-17 tuổi) của 81 trường học cho thấy, 13% trẻ cảm thấy cô đơn trong hầu hết thời gian hoặc luôn luôn cô đơn, gần 7% trẻ thường xuyên cảm thấy lo lắng.

Qua 2 lần khảo sát, tuy tỷ lệ trẻ nghiêm túc xem xét việc tự tử trong 12 tháng giảm nhẹ, nhưng trong số 6-7 trẻ thì vẫn còn một trẻ nghiêm túc nghĩ đến việc tự tử trong một năm qua, xem chi tiết báo VTC NEWS