Trước khi chuyển về Hà Nội sinh sống, nam sinh FPT là anh N.H.L. (21 tuổi) và mẹ đã dự đám cưới của anh trai ở Hải Dương.

Tối 31/1, CDC Hà Nội cho biết, trường hợp vừa có kết quả dương tính Covid-19 là N.H.L. (nam, 21 tuổi, sinh viên khoa Kỹ thuật phần mềm, Đại học FPT – Hòa Lạc).

Dự đám cưới anh trai ở Hải Dương

Lịch trình của nam sinh này được CDC Hà Nội xác định như sau:

Ngày 23-24/1, nam sinh này về Hải Dương ăn cưới anh trai.

Từ 25-29/1, L. lên Hà Nội và đi học bình thường tại Đại học FPT (lớp cố định). Buổi tối, anh L. về nhà ở cùng cha mẹ tại chung cư Dream Land, 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 28/1, L. bắt đầu có biểu hiện ho, đau rát họng và mệt mỏi.

Từ 30/1, anh L. bắt đầu nghỉ tại nhà.

Theo Zing, sau khi nhận được thông tin trên, ban giám hiệu trường đã gửi thông báo khẩn, yêu cầu tất cả học sinh, sinh viên, cán bộ giảng viên và những ai từng ở Đại học FPT tại Hòa Lạc từ ngày 25/1 ngừng dịch chuyển, tự cách ly và chờ thông tin tiếp. Nhà trường đang phối hợp cơ quan chức năng truy vết, lập danh sách các F1, F2 và người liên quan.

Chuyển nhà lên Hà Nội trong đợt lây nhiễm

Gia đình của nam sinh L. có 5 người, gồm bố mẹ, anh trai và chị dâu. Hiện đã xác định mẹ của bệnh nhân L. dương tính Covid-19.

Cụ thể, bà Đ.T.T. (nữ, 50 tuổi, giáo viên dạy Trường THCS Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương) là mẹ của nam sinh L. có địa chỉ thường trú tại số 9, đường Bạch Đằng – Hưng Đạo – phường Sao Đỏ – TP Chí Linh, Hải Dương.

Theo CDC Hà Nôi, gia đình bà T. mới mua nhà tại chung cư Dream Land, 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và chuyển xuống ở từ ngày 27/1.

Bà T. khai với cơ quan y tế, tại trường THCS Sao Đỏ – nơi bà dạy học, có một phụ huynh học sinh dương tính với SARS-CoV-2 (là học sinh lớp bên cạnh lớp bà chủ nhiệm). Ngày 24-27/1, bà T. đi dạy bình thường tại trường THCS Sao Đỏ.

Ngày 23-24/1/2021, gia đình bà T. tổ chức đám cưới cho con trai cả là N.B.T (sinh năm 1992) tại nhà hàng tiệc cưới Việt Tiên Sơn (địa chỉ ở Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương).

Ngày 27/1 bà T. bắt đầu có biểu hiện đau rát họng. Ngày 27/1/2021, bà lên Hà Nội, đã khai báo y tế là người đi từ Chí Linh, Hải Dương về và đã được lấy mẫu xét nghiệm ngày 30/1, kết quả xét nghiệm dương tính ngày 31/1