NATO chi 50 tỷ USD hỗ trợ Ukraine

NATO dự kiến chi thêm 50 tỷ USD hỗ trợ quân sự Ukraine năm nay, duy trì cam kết mạnh mẽ với Kyiv bất chấp các nỗ lực hòa bình quốc tế.
- Gia đình truyền thống nét đẹp ở“vương quốc hạnh phúc” Bhutan
- Cựu trưởng phòng thanh tra Bà Rịa – Vũng Tàu giảm án nhờ “giấy tâm thần” vợ mua 30 triệu đồng
- Phá đường dây lừa đảo nghìn tỉ do người Việt cầm đầu ở Campuchia
Hỗ trợ quân sự Ukraine tăng mạnh trong năm
Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Giuseppe Cavo Dragone cho biết liên minh đã chi hơn 33 tỷ USD cho Ukraine từ tháng 1. Kế hoạch nâng tổng viện trợ lên 50 tỷ USD vào cuối năm 2025 nhằm cung cấp vũ khí và thiết bị quốc phòng cho lực lượng Ukraine. Số tiền này giúp Kyiv tăng cường khả năng phòng thủ trước các thách thức quân sự từ Nga.
Dragone nhấn mạnh NATO sẽ không giảm hỗ trợ dù Mỹ và Nga đang đàm phán hòa bình. Ông cáo buộc Moscow trì hoãn đối thoại và kêu gọi tăng cường các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Theo ông, các biện pháp trừng phạt này làm gia tăng căng thẳng nội bộ tại Nga, tạo áp lực lớn lên Tổng thống Vladimir Putin. Điều này được xem là một chiến lược để làm suy yếu vị thế của Nga.
Hỗ trợ quân sự Ukraine và lập trường kiên định
Dragone khẳng định NATO chưa từng thảo luận việc triển khai quân tới Ukraine, bác bỏ hoàn toàn ý tưởng do Anh và Pháp đề xuất. Liên minh tập trung vào cung cấp viện trợ tài chính và quân sự thay vì can thiệp trực tiếp vào xung đột. Ông nhấn mạnh rằng các đề xuất gửi quân vẫn chỉ ở giai đoạn sơ khai và không được xem xét nghiêm túc.
Sau các cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky, NATO vẫn giữ cam kết hỗ trợ Kyiv. Dragone cho rằng các lệnh trừng phạt đang tạo ra bất lợi cho Putin, làm suy yếu sự ổn định nội bộ của Nga. Lập trường của NATO là tiếp tục hỗ trợ Ukraine mà không thay đổi chiến lược hiện tại.
Na Uy cam kết viện trợ lớn cho Ukraine
Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store công bố kế hoạch chi 8,5 tỷ USD hỗ trợ Ukraine vào năm 2026. Khoản tiền thuộc Chương trình Nansen sẽ được trình lên Quốc hội Na Uy trước cuộc bầu cử tháng 9. Số tiền này chủ yếu được sử dụng để mua sắm thiết bị quân sự cho lực lượng quốc phòng Ukraine, củng cố năng lực phòng thủ của họ.
Năm nay, Na Uy đã chi 8 tỷ USD cho Ukraine, tập trung vào cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự. Store hy vọng duy trì mức hỗ trợ này trong tương lai, thể hiện sự đồng hành của Na Uy với các đồng minh NATO. Động thái này khẳng định vai trò của Na Uy trong việc hỗ trợ Ukraine chống lại Nga.
Theo: Khai Mở