Nga có thể đã sử dụng tên lửa đối không R-77M mới tại Ukraine

Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng, giới quan sát quân sự cho rằng Nga có thể đã bắt đầu triển khai tên lửa đối không tầm xa R-77M, một phiên bản hiện đại hóa mạnh mẽ từ dòng R-77 nổi tiếng, gây thêm áp lực lớn đối với không quân Ukraine.
- Ông Trump thúc Campuchia – Thái Lan ngừng bắn, lập lại hòa bình biên giới
- Thái Lan không kích trận địa pháo và sở chỉ huy Campuchia tại biên giới
- Lãnh đạo Campuchia và Thái Lan sắp đàm phán hòa bình tại Malaysia – Tin360
Nội dung chính
Mảnh vỡ nghi là R-77M xuất hiện trên chiến trường
Hình ảnh các mảnh vỡ được cho là của tên lửa R-77M được truyền thông quân sự Ukraine công bố cuối tuần qua. Điểm nổi bật là cánh đuôi có dạng dẹt và ngắn, khác biệt rõ rệt so với thiết kế cánh dạng lưới vuông truyền thống của các phiên bản R-77 cũ.
Theo biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang War Zone (Mỹ), những đặc điểm này nhiều khả năng cho thấy đó là biến thể R-77M hiện đại, vốn là phiên bản nâng cấp sâu với khả năng tấn công vượt trội.
Tiêm kích Su-35S mang theo tên lửa R-77M
Một bức ảnh do truyền thông Nga công bố ngày 25/7 cho thấy tiêm kích Su-35S được trang bị hai tên lửa R-77M treo dưới cửa hút khí động cơ. Ngoài ra, phi cơ còn mang theo tên lửa R-77-1 ở cánh phải, R-74M ở cánh trái và hệ thống tác chiến điện tử bố trí ở hai đầu cánh.
Dù chưa có tuyên bố chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga hay quân đội Ukraine, nhưng các dấu hiệu này đang làm dấy lên nghi vấn rằng R-77M đã lần đầu tiên được sử dụng trong thực chiến tại Ukraine.
R-77M – mối đe dọa tầm xa mới trên bầu trời Ukraine
Dòng R-77 nguyên bản là tên lửa đối không tầm trung do Liên Xô phát triển từ những năm 1980, được thiết kế để cạnh tranh với dòng AIM-120 AMRAAM của Mỹ. Trong khi AIM-120 được Mỹ đưa vào sử dụng từ năm 1991, thì R-77 được Nga chính thức biên chế từ năm 1994.
Năm 2015, Nga triển khai phiên bản R-77-1 với tầm bắn nâng lên 110 km, có cải tiến nhỏ về khí động học và đầu dò radar nhạy hơn, nhưng vẫn giữ thiết kế cánh đuôi kiểu lưới.
Trong khi đó, R-77M (tên mã Izdeliye 180) được phát triển để trang bị cho tiêm kích tàng hình Su-57, có tầm bắn lên tới 195 km. Loại tên lửa này sở hữu động cơ mới tăng lực đẩy, thiết kế đuôi giúp giảm tiết diện radar và tích hợp đầu dò radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) giúp tăng khả năng bám bắt và kháng nhiễu mạnh mẽ.
Theo chuyên gia Douglas Barrie thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), R-77M có ý nghĩa chiến lược với Nga: “Nó vượt trội về tầm bắn, độ chính xác của đầu dò và khả năng kháng nhiễu so với R-77-1. Việc Nga đưa R-77M vào chiến trường Ukraine là điều không bất ngờ”.
Ukraine đối mặt thách thức lớn trên không
Loại tên lửa đối không tầm xa nhất mà Ukraine hiện có là AIM-120C, có khả năng đánh trúng mục tiêu trong phạm vi 90–160 km tùy phiên bản. Trong khi đó, tiêm kích Nga như MiG-31, Su-35S và Su-30SM có thể mang theo tên lửa R-37M với tầm bắn lên tới 300 km.
Thomas Newdick cảnh báo: “Sự xuất hiện của R-77M sẽ khiến tình hình càng trở nên phức tạp đối với phi công Ukraine, trong bối cảnh không quân Nga đang sở hữu loạt tên lửa có tầm bắn vượt trội”.
Việc Nga có thể triển khai R-77M tại Ukraine đánh dấu một bước leo thang về công nghệ vũ khí trong cuộc xung đột. Sự vượt trội về tầm bắn và khả năng tác chiến của loại tên lửa mới này đặt ra thách thức nghiêm trọng cho không quân Ukraine, đồng thời cho thấy Nga đang đẩy mạnh thử nghiệm vũ khí hiện đại ngay trong thực chiến.
Theo: Báo VnExpress