Nga cứng rắn với NATO: Phần Lan có thể là mục tiêu đầu tiên

Sau khi Anh tuyên bố chuyển 1,3 tỷ USD từ tài sản Nga bị đóng băng cho Ukraine, Thiếu tướng Nga Sergei Lipovoy cảnh báo các cơ sở NATO tại Phần Lan sẽ là mục tiêu quân sự hợp pháp và bị tấn công đầu tiên nếu xung đột bùng phát.
- Đảng Dân chủ đã để tội phạm hủy hoại Chicago. Trump có thể cứu mạng sống
- Gần 2 năm chiến sự Gaza: Israel ưu tiên “chiến thắng quyết định” hơn thỏa hiệp chính trị
- Nhà Trắng hối thúc tòa tối cao ra phán quyết thuế
Nga phản đối việc dùng tài sản đóng băng viện trợ Ukraine
Ngày 4/9, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev chỉ trích việc Anh chuyển lợi nhuận từ tài sản Nga bị phong tỏa cho Ukraine. Ông khẳng định Nga có quyền đòi lại bằng “hiện vật”, bao gồm đất đai, bất động sản và động sản tại Ukraine.
Medvedev lưu ý, tuyên bố này không áp dụng cho những vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập.
Tài sản Nga bị phong tỏa lên tới 300 tỷ USD
Sau khi chiến sự tại Ukraine bùng nổ, phương Tây đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga, phần lớn ở châu Âu. Nhiều quốc gia đang lên kế hoạch dùng lợi nhuận từ số tài sản này để hỗ trợ Kiev.
Moscow coi động thái trên là hành vi “tước đoạt phi pháp” và khẳng định sẽ có biện pháp đáp trả cứng rắn nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia.
Theo: Khai Mở