Nga đưa xe tăng T-62 trở lại Ukraine: Biểu tượng khủng hoảng thiết giáp toàn cầu

Những chiếc T-62 từng bị loại khỏi biên chế nay trở lại chiến trường Ukraine, hé lộ sức ép ngày càng lớn với lực lượng tăng – thiết giáp. Đây không chỉ là vấn đề của Nga mà còn phản ánh thực trạng chung của thế giới.
- Việt Nam đẩy nhanh đàm phán tín dụng cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
- Thanh toán không dùng tiền mặt để được khấu trừ thuế: Doanh nghiệp cần lưu ý gì?
- Chim cổ rắn quý hiếm tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng
Giải pháp tình thế của Moskva
Hình ảnh về các đoàn tàu quân sự Nga chở xe tăng T-62M từ kho dự trữ tới Ukraine gây chú ý lớn. Dòng tăng này vốn phát triển từ thập niên 1980, có cải tiến về giáp và động cơ, nhưng vẫn thiếu các thiết bị hiện đại. Để đối phó UAV cảm tử Ukraine, nhiều xe được lắp thêm giáp phản ứng nổ và lồng chống drone. Trớ trêu thay, T-62 từng bị loại biên trong giai đoạn 1990 – 2000 khi Nga ưu tiên T-72, T-80 và T-90. Tuy nhiên, do sản xuất mới không đáp ứng kịp, Moskva buộc phải tái triển khai T-62. Trước chiến sự, công suất sản xuất xe tăng Nga chỉ đạt 100 chiếc/năm, và dù tăng tốc cũng chỉ khoảng 400 – 600 chiếc vào năm 2025, không đủ bù đắp thiệt hại.
Lợi thế đơn giản nhưng hạn chế nặng nề
T-62 có ưu điểm ở sự đơn giản, dễ vận hành và bảo dưỡng, phù hợp trong điều kiện Nga thiếu nhân lực hậu cần. Ngoài ra, việc Triều Tiên vẫn sử dụng loại xe này giúp Nga dễ tiếp cận nguồn đạn pháo 115mm và phụ tùng thay thế. Về mặt lịch sử, T-62 từng đi trước phương Tây nhờ pháo nòng trơn và đạn xuyên giáp APFSDS. Khi được nâng cấp hợp lý, nó vẫn giữ vai trò nhất định. Tuy nhiên, T-62 cũng mang nhiều hạn chế. Hỏa lực pháo 115mm yếu thế so với chuẩn 125mm, trong khi giáp bảo vệ không thể chống lại vũ khí chống tăng hiện đại. Hơn nữa, cần tới bốn người vận hành do không có hệ thống nạp đạn tự động, làm tăng rủi ro tổn thất nhân sự.
Thực trạng thiếu hụt xe tăng toàn cầu
Không chỉ Nga, các nước phương Tây cũng đang đối diện tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng. Ukraine nhận được cả những mẫu Leopard I cũ của Đức hay T-55 từ Đông Âu, vốn còn thua kém T-62 về nhiều mặt. Sau nhiều năm cắt giảm lực lượng thiết giáp, phương Tây cũng không còn nguồn dự trữ dồi dào. Trong khi đó, Nga tiêu hao nhanh các dòng T-72, T-80 khiến kho dự trữ cạn dần. Cả hai bên đều phải khai thác phương tiện từ thời Chiến tranh Lạnh, tạo nên bức tranh chung về một cuộc khủng hoảng thiết giáp toàn cầu. Thay vì gia tăng sức mạnh công nghệ, chiến sự đang đẩy các cường quốc quân sự vào vòng lặp tiêu hao, phụ thuộc ngày càng nhiều vào những phương tiện cũ kỹ.
Theo: Khai Mở