Nga khẳng định ưu tiên giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine, song nhấn mạnh cần đáp ứng nhiều điều kiện an ninh và chính trị lâu dài.

Nga khẳng định ưu tiên giải pháp hòa bình

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định, giải quyết cuộc xung đột Ukraine bằng con đường hòa bình vẫn là lựa chọn hàng đầu của Moscow. Trong cuộc phỏng vấn với báo Kompas (Indonesia) ngày 2/9, ông Lavrov nhắc lại rằng ngay sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu, Kiev từng yêu cầu đàm phán và Moscow đã chấp thuận.

Ông cho biết các cuộc tiếp xúc đầu tiên diễn ra tại Belarus rồi Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn tháng 2-4/2022. Hai bên từng đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc chấm dứt chiến sự, nhưng Kiev sau đó đã rút lui theo lời khuyên từ các đối tác phương Tây, lựa chọn tiếp tục đối đầu.

Xung đột Ukraine và tiến triển trong đàm phán

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Nga và Ukraine đã tiến hành ba vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul vào mùa xuân năm nay. Dù chưa đạt thỏa thuận toàn diện, hai bên có một số bước tiến về vấn đề nhân đạo, như trao đổi tù binh, trao trả thi thể và duy trì kênh liên lạc trực tiếp giữa trưởng đoàn đàm phán.

Nga cũng bày tỏ sẵn sàng cho các nỗ lực trung gian. Ông Lavrov hoan nghênh những sáng kiến từ Nam Bán cầu, Đông Bán cầu, trong đó có đề xuất của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto (2023), giải pháp của một số nước châu Phi, hay hoạt động của Nhóm Bạn bè vì Hòa bình tại Liên Hợp Quốc do Trung Quốc và Brazil khởi xướng.

Nga đề cao đối thoại với Mỹ về xung đột

Một điểm đáng chú ý là Moscow quan tâm tới đối thoại trực tiếp với Washington. Ông Lavrov tiết lộ, ngày 15/8 vừa qua, Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc trao đổi “hữu ích” tại Alaska, cùng một số cuộc điện đàm quan trọng khác.

Theo ông, các cuộc tiếp xúc này có thể mở đường cho giải pháp toàn diện, nếu Mỹ ủng hộ đối thoại thay vì đối đầu. Nga kỳ vọng “những người bạn quốc tế” sẽ lên tiếng ủng hộ việc nối lại đàm phán Nga – Mỹ về Ukraine.

Theo: Dân Trí