Ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ lễ, hàng ngàn xe ùn ứ tại vòng xoay cầu Bình Lợi

Sáng 3-9-2025, ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, hàng ngàn xe từ các hướng quốc lộ 13, đường Phạm Văn Đồng đổ về vòng xoay cầu Bình Lợi (phường Hiệp Bình, TP.HCM) đã bị kẹt cứng.
- Thái Bình Dương sắp hứng cuồng phong mới, nguy cơ mưa lũ diện rộng
- Dự báo thời tiết 3/9/2025: Bắc Bộ nắng, chiều tối mưa dông
- Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở Quảng Ngãi, Gia Lai và Đà Nẵng
Dòng phương tiện nối đuôi nhau “ken đặc”, nhiều thời điểm gần như “bất động”, khiến người dân—trong đó có cả những phụ huynh chở con nhỏ—phải nhích từng chút, mệt mỏi giữa tiếng còi và khói xe dày đặc. Lực lượng CSGT lập tức có mặt để phân luồng, điều tiết nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc.
Hiện trạng ùn tắc tại vòng xoay cầu Bình Lợi
Sáng 3-9, tại vòng xoay cầu Bình Lợi (phường Hiệp Bình, TP.HCM), cảnh ùn tắc nghiêm trọng đã diễn ra. Lượng lớn ô tô và xe máy từ quốc lộ 13 và đường Phạm Văn Đồng hướng vào trung tâm thành phố đã gây nên tình trạng “ken đặc”, thậm chí có những thời điểm giao thông gần như “bất động”. Nhiều người dân—nhất là phụ huynh chở con nhỏ đi học—phải đối mặt với không khí buổi sáng vốn trong lành nay bị xé nát bởi tiếng còi inh ỏi và khói bụi dày đặc.
Nguyên nhân: Thi công cầu Bình Triệu 1 và “nút cổ chai” tại cầu Bình Triệu 2
Một nguyên nhân chính khiến ùn tắc nghiêm trọng là việc cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 từ ngày 26/8 để thi công nâng tĩnh không. Tất cả phương tiện ô tô buộc phải chuyển hướng qua cầu Bình Triệu 2 hoặc các tuyến thay thế như đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Phạm Văn Đồng. Việc thu hẹp làn đường trên cầu Bình Triệu 2—do phải dành một làn cho hướng ngược lại—đã hình thành nút thắt cổ chai, khiến dòng phương tiện lưu thông cực chậm . Ùn tắc kéo dài tới hơn 3 km từ quốc lộ 13 đến cầu Bình Triệu.
Phản ứng và nỗ lực của lực lượng chức năng
Ngay sáng sớm, lực lượng CSGT TP.HCM đã được huy động khẩn trương đến các điểm nóng, bao gồm vòng xoay Bình Lợi, cầu Bình Triệu 2, quốc lộ 13 để phân luồng và điều tiết giao thông. Tuy nhiên, do lượng phương tiện quá đông và mật độ dân cư tăng cao—nhất là vào giờ cao điểm buổi sáng đầu tuần—tình trạng ùn tắc vẫn kéo dài và chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.
Theo: Tuổi trẻ Online