Sau gần một tuần kể từ khi cướp ngân hàng Techcombank ở Hà Nội không thành, Tuấn ra đầu thú tại đồn công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Theo xác nhận của công an Hà Nội với báo VnExpress, Tuấn đầu thú tại Quảng Ninh ngày 25/4, sau đó được áp giải về thủ đô. Nhà chức trách xác định khẩu súng nghi phạm dùng cướp ngân hàng một tuần trước là dạng K59. Phía công an Quảng Ninh cho biết thêm, Tuấn đi cướp khi đang bị Công an thành phố Uông Bí truy nã về tội Cố ý gây thương tích.

Vụ cướp ngân hàng táo tợn của Tuấn xảy ra vào ngày 20/4. Lúc 16h30 hôm đó, thanh niên này bịt mặt, đội mũ lưỡi trai, mặc quần áo màu đen, tay đeo găng giả đến chi nhánh Techcombank Sóc Sơn vờ giao dịch.

Khi được gọi vào quầy giao dịch, Tuấn lấy cớ quên chứng minh nhân dân và bỏ ra ngoài. Hơn 10 phút sau, người này cầm súng tiến vào trong quầy giao dịch, yêu cầu nhân viên đưa tiền. Thấy vậy, kiểm soát viên ngân hàng ấn nút báo động khiến tên cướp lao vội ra ngoài, phóng xe máy chạy trốn.