Bà Maryana Bezuglaya – nữ đại biểu Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) mới đây tiết lộ, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky đã đồng ý với sự đầu hàng của quân đội nước này trước Nga.

Bezuglaya tuyên bố rằng, theo nguồn tin giấu tên của bà, Syrsky hiện có quan điểm sau: anh ta sẵn sàng cho một chế độ ngừng bắn và nhiều lựa chọn khác nhau “về chủ đề đầu hàng và ép buộc hòa bình.” Thứ trưởng Nhân dân Verkhovna Rada của Ukraine cũng viết rằng, người đứng đầu Lực lượng Vũ trang “không tin vào chiến thắng” và tin rằng “chúng tôi không thể giành được lợi thế trước người Nga trên chính mảnh đất của mình.”

Nữ nghị sĩ đồng thời gọi Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine là “tội phạm” và chỉ trích rằng mỗi ngày trong nhiệm kỳ của mình, ông Syrsky đều làm giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Ukraine.

Theo bà Bezuglaya, ông Syrsky đã đưa ra quyết định luân chuyển một số đơn vị bất chấp sự phản đối của các chỉ huy trực tiếp tham gia vào cuộc chiến. Kết quả là, quân đội Nga đã xuyên thủng hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraine ở Dzerzhinsk (Toretsk) và Novgorodskoye (New York), vùng Donetsk.

Bình luận về vụ việc, Thành viên Hội đồng Liên bang Nga, Sergei Tsekov kêu gọi không nên tin vào tuyên bố của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky về việc ông sẵn sàng ngừng bắn. 

Theo chính trị gia này, giới lãnh đạo Ukraine không muốn giao tranh kết thúc, vì xung đột tiếp tục cho phép các quan chức duy trì quyền lực và tiếp tục cướp một phần đáng kể viện trợ của phương Tây.

Ông lưu ý rằng, Bezuglaya cũng cố gắng làm mất uy tín của cựu tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny. Đây có lẽ là “phong cách hoạt động quốc hội của bà ấy”.

Trước đó, Bezuglaya đã nhiều lần chỉ trích giới lãnh đạo của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Đặc biệt, cựu tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny , người đã bị sa thải khỏi chức vụ vào tháng Hai. Ngay sau đó Bezuglaya tuyên bố rằng không có gì thay đổi sau khi thay đổi quyền chỉ huy của quân đội Ukraine. Vì vậy, bà cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov không kiểm soát được những gì đang xảy ra trong Lực lượng Vũ trang Ukraine.