Thêm một vụ lở núi đè người dân ở xã Trà Mai (huyện Nam Trà My); Ngoại trưởng Mỹ cảm thán khi quay lại Hà Nội những nội dung trong bản tin tổng hợp trưa 30/10.

Thêm một vụ sạt lở núi ở huyện Nam Trà My

Sáng 30/10, ông Hồ Quang Bửu – Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam xác nhận thông tin có thêm vụ sạt lở núi ở xã Trà Mai khiến 2 người bị vùi lấp.

Ông Châu Minh Nghĩa – chủ tịch xã Trà Mai (Nam Trà My) cho biết, chiều 29/10, 2 người gặp nạn khi đi kiểm tra kho thóc dữ trữ trên núi. Lở núi khiến 2 người bị vùi lấp; rất may một người đã thoát ra ngoài, còn một người đang bị vùi lấp.

Địa phương đang huy động 100% lực lượng để tìm kiếm tung tích nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, mưa lớn cùng với hàng loạt điểm sạt lở nên việc tiếp cận hiện trường đang vô cùng khó khăn.

Theo Thanh Niên

Tìm thấy thêm hai thi thể vụ lở núi ở Trà Leng

Sáng 30/10, lực lượng cứu hộ phát hiện thêm hai thi thể ở khu vực bị đất đá vùi lấp tại thôn 1, xã Trà Leng.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, còn 12 người mất tích. Đường từ bên ngoài vào hiện trường đã thông, xe cơ giới vào được, thời tiết Nam Trà My hiện có mưa nhỏ; nên việc tìm kiếm đang đẩy nhanh tốc độ.

Theo VnExpress

10 công nhân thủy điện Đăk Mi 2 thoát khỏi nơi mắc kẹt

Tính đến sáng 30/10, có gần 200 công nhân ở thủy điện Đăk Mi 2 (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) bị mất liên lạc vì mưa lũ, sạt lở đất.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Khoảng 11h sáng nay, đoàn cứu hộ đã đến được thủy điện Đăk Mi 2.

Đến trưa nay, khoảng 10 công nhân vừa bơi qua dòng nước dữ (có dây cáp căng ngang). Họ đang trở về nhà sau những ngày hốt hoảng.

Theo Thanh Niên

Mưa lớn, thủy điện đồng loạt xả lũ ngập hàng nghìn nhà dân Nghệ An

Mưa lớn dồn dập từ tối qua 29/10 ở khắp Nghệ An và thủy điện xả lũ khiến nhiều khu vực ngập lụt tới nóc nhà. Nhiều người hoảng loạn lên mạng cầu cứu.

Đến sáng 30/10, mưa lớn vẫn không ngừng trút xuống Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, TP Vinh, Quỳ Hợp. Theo báo Tuổi Trẻ, từ tối qua 29/10, mưa lớn kéo dài cộng nhiều nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Cả đồng loạt xả lũ nên nước dâng lên rất nhanh. Đặc biệt ở các khu dân cư ở vùng thấp trũng.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Ông Lê Đình Thanh, Phó chủ tịch huyện Thanh Chương nói trên VnExpress, xã Ngọc Lâm và Thanh Sơn với hàng nghìn hộ dân bị nước cô lập hoàn toàn; xã Thanh Đức, Hạnh Lâm bị chia cắt cục bộ một số xóm. Tại thị trấn Dùng, nước ngập gần nửa mét do thoát không kịp.

Ngoại trưởng Mỹ nói ‘tuyệt vời’ khi trở lại Hà Nội

Ngoại trưởng Mike Pompeo đã đến Hà Nội vào tối 29/10. Ông Pompeo thăm thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày 29-30/10, theo lời mời của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh.

Ngoại trưởng Mỹ  cho biết, ông thấy “thật tuyệt vời khi trở lại Hà Nội và kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Mỹ – Việt Nam!”. Ông chia sẻ đang “mong chờ cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh”.

Việt Nam là một trong số các điểm đến của Ngoại trưởng Pompeo trong chuyến công du tới một loạt quốc gia châu Á. Trước đó, ông Pompeo đã tới thăm Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives và Indonesia từ ngày 25/10.

Theo Dân Trí