Người có 507 tỷ đồng xuất hiện xin mua tài sản ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn

Một cá nhân xác nhận có 507 tỷ đồng gửi ngân hàng nhằm mua tài sản của Tập đoàn Phúc Sơn để khắc phục hậu quả vụ án. Tuy nhiên, tòa cho biết văn bản xác nhận này chưa có giá trị pháp lý
- Cựu Bí thư Vĩnh Phúc bị đề nghị hơn 15 năm tù: Vụ án gây rúng động nhiều tỉnh
- 7 thủ đoạn lừa đảo phổ biến tại Việt Nam theo Bộ Công an
- Chính thức bỏ tử hình với 8 tội danh từ 1/7
TAND TP Hà Nội cho biết đã nhận được đơn từ Tập đoàn Phúc Sơn kèm xác nhận số dư ngân hàng của một cá nhân sở hữu 507 tỷ đồng, đề nghị được mua tài sản của doanh nghiệp để hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ án liên quan đến Chủ tịch Nguyễn Văn Hậu.
Luật sư nêu nhiều tình tiết giảm nhẹ cho ông chủ Phúc Sơn
Sáng 27/6, phiên tòa xét xử ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và các đồng phạm bước vào phần tranh luận sau khi đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Hậu không tranh luận về tội danh, mà chỉ tập trung trình bày các tình tiết giảm nhẹ. Theo đó, ông Hậu được đánh giá là người có nhiều đóng góp cho xã hội, thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, được trao nhiều bằng khen và có tới 6.000 người viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
Đặc biệt, bị cáo Hậu được cho là đã chủ động khắc phục hậu quả vụ án. Cụ thể, ông đã nộp hơn 84 tỷ đồng, bị thu giữ thêm hơn 94 tỷ đồng từ việc khám xét, gồm 28 tỷ đồng tiền mặt, 501 cây vàng và hơn 316.000 USD. Ngoài ra, còn có 247 tỷ đồng bị phong tỏa trong các tài khoản và sổ tiết kiệm. Tổng cộng, ông Hậu đã khắc phục được hơn 400 tỷ đồng, tuy nhiên vẫn còn hơn 700 tỷ đồng cần nộp.
Cá nhân sở hữu 507 tỷ đồng muốn mua tài sản khắc phục hậu quả
Tại tòa, luật sư của ông Hậu cho biết Tập đoàn Phúc Sơn và bị cáo đã nhiều lần xin bán 196 thửa đất không bị kê biên để có thêm tiền khắc phục. Theo cam kết, nếu được HĐXX và VKS đồng ý, Tập đoàn có thể nộp đủ khoản thiệt hại trước khi tòa tuyên án.
Đáng chú ý, chủ tọa phiên tòa thông báo rằng tòa đã nhận được đơn của Tập đoàn Phúc Sơn kèm xác nhận từ ngân hàng về số dư tài khoản của một cá nhân có 507 tỷ đồng. Số tiền này được cá nhân đó đề xuất dùng để mua tài sản của Tập đoàn Phúc Sơn nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ án.
Tuy nhiên, chủ tọa nhấn mạnh rằng văn bản xác nhận số dư này không có giá trị pháp lý. “Đây chỉ là xác nhận một cá nhân có tiền trong tài khoản. Việc mua bán tài sản cần các bên tự thỏa thuận. Cơ quan tố tụng không can thiệp vào giao dịch dân sự,” chủ tọa nêu rõ.
Tòa cũng đề nghị, nếu thương vụ thành công, tiền nên được chuyển thẳng vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội. Trường hợp khác, bên mua phải có bảo lãnh ngân hàng thì mới được tòa xem xét khi ra phán quyết cuối cùng.
Bị cáo Nguyễn Văn Hậu đối diện mức án 30 năm tù
Trước đó, trong phần luận tội, đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu:
- 17–18 năm tù về tội Đưa hối lộ
- 15–16 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
- 11–12 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù – mức án cao nhất của hình phạt có thời hạn.
Theo: Dân trí