​Ngày 30/11, ông Huỳnh Văn Trường (42 tuổi, ở tổ dân phố 3, phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) thả lưới bắt được con cá leo lớn bên kênh mương ngập lũ.

Báo Zing dẫn lời ông Trường kể lại: “Con cá leo mắc lưới bên cống thủy lợi thuộc kênh mương gần đường Nguyễn Chánh, thị xã Đức Phổ. Do cá lớn nên tôi phải mất hơn 20 phút mới có thể dùng dây nhựa buộc chặt rồi thả vào bao tải vác về nhà”.

​Ông Võ Tấn Điệp – Chủ tịch phường Phổ Minh xác nhận với báo Zing rằng, con cá leo nặng khoảng 30kg mắc lưới người dân địa phương trong ngày mưa lũ lớn.

Ông Trường đã bán con cá leo cho thương lái với giá gần 3 triệu đồng.

con cá
Nhiều người dân phường Phổ Minh, đây là con cá leo có trọng lượng lớn nhất mà người dân địa phương bắt được (ảnh người dân cung cấp được báo Zing đăng tải).

Theo nhiều người dân phường Phổ Minh, đây là con cá leo có trọng lượng lớn nhất mà người dân địa phương bắt được.

Báo VOV thông tin, trong 2 ngày qua, tại tỉnh Quảng Ngãi mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 200 mm đến hơn 600 mm. Chiều tối 29/11, lũ trên sông Vệ và sông Trà Câu lên trên mức báo động 3 và dự báo tiếp tục lên trong đêm nay và sáng mai. Tại huyện Nghĩa Hành, nước lũ gây ngập hàng trăm hộ dân vùng trũng thấp lưu vực sông Vệ như: Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Thiện…

Tại thị xã Đức Phổ, nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập hơn 600 hộ dân khu vực trũng thấp các phường Phổ Văn, Phổ Ninh… Chính quyền các địa phương huy động các lực lượng hỗ trợ người dân kê dọn tài sản, sơ tán xen ghép các hộ dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn.