Thấy chiếc xe tải đâm vào vách núi khi đang đổ đèo B40 (đoạn qua xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm) khiến hàng hóa đổ tung tóe ra ngoài. Nhiều người đi đường và CSGT đã phụ giúp tài thu gom hàng trăm thùng nước ngọt.

Theo báo Thanh Niên, vào khoảng 9 giờ ngày 25/5, trên đèo B40 đoạn qua địa phận xã Lộc Bắc, H.Bảo Lâm, xe tải BS 54U – 3176 do tài xế Phạm Văn Trình điều khiển chở hàng trăm thùng nước ngọt lưu thông trên Tỉnh lộ 725 theo hướng từ TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) qua tỉnh Đắk Nông.

Khi đang đổ đèo B40 (xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm) thì xe tải chao đảo rồi đâm thẳng vào vách núi khiến hàng trăm thùng nước ngọt trên xe bung ra ngoài tung tóe khắp nơi và xe tải bị hư hỏng nặng phần đầu. Tài xế Trình thi bị trầy xước nhẹ.

Thấy vậy, nhiều người đi đường đã cùng CSGT phụ giúp tài thu gom hàng trăm thùng nước ngọt đổ tràn ra ngoài.

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/lam-dong-giup-tai-xe-xe-tai-gom-hang-tram-thung-nuoc-ngot-tren-deo-b40-1228713.html