Nhà chức trách xác định Hứa Thị Kim Trang đã đánh vào bụng, ngực bé gái một tuổi đến mức dập gan, phổi, khiến bé tử vong.

Điều tra vụ bé gái một tuổi tử vong với biểu hiện bị người trông trẻ bạo hành, công an quận Bình Tân (TP. HCM) ngày 31/5 đã tạm giữ hình sự Hứa Thị Kim Trang (21 tuổi, quê Sóc Trăng).

Công an Bình Tân cũng công bố kết luận điều tra, trong đó dẫn lời khai của Trang cho thấy, trong quá trình trông bé, do tức giận bé ho, ọc sữa nên cô ta đã đánh vào bụng cháu. Một lúc sau bé lả đi, tím tái, cô ta sợ hãi gọi cho mẹ nạn nhân.

Chị V. – mẹ cháu bé – một công nhân Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam, vội về đưa con đến bệnh viện cấp cứu nhưng các bác sĩ cho biết nạn nhân đã tử vong trước đó.

Thời điểm cháu bé được đưa vào bệnh viện là trưa ngày 27/5.

Khám tử thi, nhà chức trách kết luận bé bị đa chấn thương vùng bụng, dập gan, dập phổi.., VnExprees cho biết.

Phòng trọ gia đình chị V. thuê (ảnh chụp màn hình báo Phụ nữ Việt Nam).
Phòng trọ gia đình chị V. thuê (ảnh chụp màn hình báo Phụ nữ Việt Nam).

Theo báo Phụ nữ Việt Nam, ngày 28/5, gia đình đã đưa cháu bé về quê Sóc Trăng để an táng. Trước khi bé mất, gia đình chị V. đã có ý định rời thành phố về quê sinh sống nhưng khi dự định chưa kịp thực hiện thì sự việc đau lòng xảy ra.

“Gia đình dự kiến cuối tháng 6 này sẽ về quê. Sự việc xảy ra bất ngờ nên gia đình đang rất bối rối”, Chủ tịch Hội phụ nữ quận Bình Tân cho biết.