Trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Israel đang leo thang, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra quyết định có tham gia xung đột hay không trong vòng 2 tuần, tùy vào khả năng diễn ra đàm phán với Tehran. 

Căng thẳng Trung Đông lên đỉnh điểm, Mỹ cân nhắc hành động 

Ngày 19/6, Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cân nhắc việc can thiệp vào cuộc xung đột giữa Israel và Iran trong vòng hai tuần tới. Theo ông Trump, quyết định này sẽ phụ thuộc vào khả năng có diễn ra các cuộc đàm phán ngoại giao với Tehran trong thời gian gần. 

Căng thẳng đang gia tăng khi cả Iran và Israel liên tục đáp trả nhau bằng tên lửa và máy bay không người lái, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại nguy cơ chiến tranh khu vực lan rộng. 

Iran mở rộng tấn công, sử dụng tên lửa đầu đạn phân mảnh 

Quân đội Iran ngày 19/6 xác nhận đã phát động một đợt tấn công kết hợp mới bằng tên lửa và UAV nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Tel Aviv và Haifa. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố mục tiêu của chiến dịch là “các cơ sở quân sự và công nghiệp quốc phòng then chốt” của Israel. 

Đặc biệt, phía Israel cho biết Iran đã sử dụng loại tên lửa có đầu đạn phân mảnh – công nghệ cho phép đầu đạn chia tách thành nhiều đơn vị nhỏ khi tiếp đất, gây nguy cơ mở rộng vùng hủy diệt. IDF (Lực lượng Phòng vệ Israel) thống kê đã có hơn 450 tên lửa đạn đạo1.000 UAV được Iran phóng đi từ đầu đợt tấn công. 

Trung tâm Y tế Israel bị phá hủy, Thủ tướng Netanyahu cảnh báo “cả nước đang phải trả giá” 

Một trong những mục tiêu bị trúng đạn là Trung tâm Y tế Soroka tại Beer Sheva – một bệnh viện tuyến đầu ở miền Nam Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đến thăm địa điểm bị tấn công, lên án Iran và cho biết: “Tất cả người dân Israel đang phải trả giá cho cuộc xung đột này.” 

Phía Iran khẳng định đã nhắm vào một trung tâm chỉ huy tình báo của Israel gần khu vực bệnh viện. Sau vụ việc, Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã chỉ đạo quân đội tăng cường tấn công các mục tiêu chiến lược tại Iran, với mục tiêu “gây bất ổn cho chế độ giáo sĩ và loại bỏ các mối đe dọa tiềm tàng”. 

Nga lên tiếng: Cảnh báo Israel không được tấn công nhà máy điện hạt nhân Bushehr 

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng cảnh báo Israel không được nhắm vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran – nơi có sự tham gia của các chuyên gia Nga. Phát ngôn viên Maria Zakharova nhấn mạnh: “Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Bushehr đều có thể gây ra thảm họa hạt nhân tương đương Chernobyl.” 

Cơ sở hạt nhân Iran bị tấn công – nguy cơ leo thang thêm một nấc 

Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran xác nhận cơ sở nghiên cứu nước nặng Shahid Khondab tại Arak đã bị tấn công bằng tên lửa. Tuy nhiên, phía Iran cho biết cơ sở này đang không vận hành nên “không gây nguy cơ phóng xạ tức thời.” 

Đây được coi là một bước leo thang đáng lo ngại, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế liên quan đến bảo vệ các cơ sở hạt nhân dân sự. 

Mỹ – Iran liên hệ bí mật: Cơ hội cho ngoại giao? 

Trong bối cảnh chiến sự leo thang, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã có các cuộc trao đổi nhiều lần với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhằm tìm giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, Tehran khẳng định sẽ không quay lại bàn đàm phán nếu Israel không dừng tấn công. 

Một nguồn tin ngoại giao từ Tehran tiết lộ Iran có thể “linh hoạt hơn trong vấn đề hạt nhân” nếu Mỹ gây sức ép buộc Israel chấm dứt chiến sự. 

Tấn công nhắm vào đại sứ quán Na Uy – xung đột lan ra khu vực dân sự 

Một vụ nổ lựu đạn xảy ra tại dinh thự Đại sứ Na Uy tại Tel Aviv vào tối 19/6. Rất may không có thương vong, tuy nhiên Ngoại trưởng Israel Gideon Saar lên án đây là hành động khủng bố nghiêm trọng, đe dọa tính mạng đại diện ngoại giao. 

Israel khẳng định: Mỹ đã hỗ trợ phòng không 

Thủ tướng Netanyahu xác nhận trong buổi làm việc với CNN rằng “Mỹ đang hỗ trợ rất nhiều trong bảo vệ bầu trời Israel.” Ông ca ngợi sự hợp tác quân sự giữa hai nước, nhấn mạnh vai trò then chốt của Washington trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công từ Iran. 

Kịch bản tương lai: Trump sẽ đi nước cờ nào? 

Khi được hỏi về khả năng can thiệp quân sự, Tổng thống Trump trả lời: “Tôi sẽ đưa ra quyết định trong vòng 2 tuần, dựa trên khả năng có diễn ra các cuộc đàm phán với Iran hay không.” 

Giới quan sát đánh giá đây là thời điểm nhạy cảm, khi Mỹ đứng trước ngã rẽ giữa can thiệp quân sự và thúc đẩy hòa giải ngoại giao nhằm tránh một cuộc chiến Trung Đông toàn diện. 

Theo: NDTV