Thông tin sơ bộ, nguyên nhân dẫn đến vụ hoả hoạn là do hàn xì bị cháy trong quá trình quán karaoke sửa chữa.

Tối 1/8, Công an TP. Hà Nội thông tin ban đầu về vụ cháy quán karaoke ở phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) khiến 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Tin từ VnExpress, khoảng 13h11 cùng ngày, nhà chức trách thành phố nhận được tin báo cháy xảy ra ở quán karaoke ISIS, số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy nên điều động một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy đến hiện trường.

Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Quán karaoke xảy ra sự cố cao năm tầng, một lửng, một tum. Ngôi nhà được kết cấu chịu lực bê tông, cốt thép. Ngọn lửa bùng lên từ tầng ba căn nhà, sau đó cháy lan lên các tầng trên và dưới.

Lúc này, tổ PCCC Quận Cầu Giấy gồm anh Đặng Anh Quân (đội trưởng), anh Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc đã hướng dẫn 8 người bị nạn trong quán thoát ra ngoài an toàn.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Tuy nhiên trong quá trình lên đến tầng 4 của ngôi nhà để tìm kiếm thêm nạn nhân khác còn mắc kẹt thì cầu thang sập xuống, chặn vòi chữa cháy. Đúng lúc này, trần nhà giả cũng bất ngờ đổ xuống đè trúng 3 cán bộ, chiến sĩ khiến họ tử vong. Khoảng 16h30, thi thể ba cán bộ, chiến sĩ được đưa ra ngoài.

Thông tin sơ bộ, đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 6 ngôi nhà (trước kinh doanh karaoke) đang dừng hoạt động để sửa chữa. Nguyên nhân cháy ban đầu có thể do quá trình hàn xì, dẫn tới hỏa hoạn.