Nhà khoa học Nga tiết lộ lý do khiến khối u trở nên kháng thuốc

Nghiên cứu mới từ Nga hé lộ cơ chế khiến tế bào ung thư kháng thuốc hóa trị. Khám phá này mở ra hướng điều trị ung thư hiệu quả hơn trong tương lai.
- Hàn Quốc ngừng phát sóng radio tuyên truyền sang Triều Tiên sau 15 năm
- Vụ bán đất trốn thuế 21 tỉ đồng: Vì sao văn phòng công chứng không bị xử lý?
- Bí ẩn: Nhục thân nghìn năm tuổi của một hòa thượng Trung Quốc lưu lạc ở ngoại quốc
Kháng thuốc – thách thức lớn trong điều trị ung thư
Kháng thuốc là một trong những trở ngại lớn nhất khiến việc điều trị ung thư trở nên khó khăn. Khi khối u dần miễn nhiễm với hóa trị liệu, bệnh nhân đứng trước nguy cơ thất bại trong quá trình điều trị.
Viện sĩ Thông tấn Vladimir Sergeevich Prasolov – Trưởng Phòng thí nghiệm Nền tảng Tế bào của Sự phát triển Bệnh ác tính (thuộc Viện Sinh học phân tử Engelhardt, Viện Hàn lâm Khoa học Nga) – đã tiết lộ những khám phá quan trọng giúp lý giải hiện tượng này.
Hơn nửa thế kỷ nghiên cứu về tế bào ung thư
Bắt đầu nghiên cứu từ thập niên 1970 tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva, ông Prasolov đã sớm quan tâm đến enzyme phiên mã ngược – công cụ quan trọng trong RT-PCR. Thành tựu này mở đường cho nhiều nghiên cứu sinh học phân tử hiện đại.
Đến giữa những năm 1980, phòng thí nghiệm của ông tập trung nghiên cứu các quá trình trong tế bào sống. Trong thời gian công tác tại Trung tâm Ung thư Quốc gia Nhật Bản (NCC), ông đã phát triển hệ thống chuyển và biểu hiện gien trong tế bào người và động vật, góp phần giải mã cơ chế hình thành ung thư.
Vì sao khối u trở nên kháng thuốc?
Theo Viện sĩ Prasolov, khi thuốc hóa trị được đưa vào, đa số tế bào ung thư bị tiêu diệt. Tuy nhiên, một số tế bào đã phát triển cơ chế bù trừ, thay đổi cấu trúc hoặc hoạt động gien để vô hiệu hóa tác dụng thuốc. Chính cơ chế này giúp chúng tiếp tục sinh sôi và khiến điều trị thất bại.
Ông nhận định: “Nếu tìm ra nguyên nhân gốc rễ của cơ chế bù trừ, chúng ta có thể phát triển phương pháp điều trị hiệu quả hơn, giảm nguy cơ kháng thuốc.”
Thành quả nghiên cứu và hy vọng mới
Một trong những kết quả nổi bật đến từ nhà khoa học trẻ Timofey Lebedev – người đã phát triển phương pháp tự động đo lường hoạt động gien trong tế bào ung thư, từ đó phân tích sự thay đổi kiểu hình và hình thái.
Ngoài nghiên cứu ung thư, ông Prasolov cũng từng phát hiện đoạn DNA đặc biệt BamH1 trong bộ gien khỉ Nhật Bản và một số loài khỉ châu Á, châu Phi – phát hiện mang ý nghĩa trong nghiên cứu tiến hóa.
Dù cuộc chiến chống ung thư còn nhiều thách thức, nhưng những nghiên cứu của Viện sĩ Vladimir Sergeevich Prasolov và đồng nghiệp đã mở ra hy vọng mới. Việc làm sáng tỏ cơ chế kháng thuốc của khối u có thể trở thành bước ngoặt quan trọng, giúp nhân loại tiến gần hơn tới mục tiêu điều trị ung thư triệt để.
Theo: Tin tức