Đó là các thông tin thể thao được nhiều người quan tâm trong 24h qua.

Barca chuyền bóng nhiều nhất Châu Âu

Mới đây trang Transfermarkt của Đức đã đưa ra thống kê, Barcelona là đội bóng tung ra nhiều đường chuyền nhất trong mỗi trận bóng, trung bình đại diện xứ Catalunya tung ra 684 đường chuyền mỗi trận. Đứng kế tiếp lần lượt là Man City 676 và Bayern Munich 673.

Cả 3 đội dẫn đầu có đặc điểm chung là đều đã hoặc đang làm việc với Pep Guardiola, vị HLV nổi tiếng với lối đá tiki-taka. Guardiola chia tay Barca từ tám năm trước, sau đó ông tiếp quản Bayern Munich và cũng chia tay Bayern bốn năm sau đó. Hiện tại ông đang là HLV của CLB Man City.

Pep Guardiola là bậc thầy cho lối đá tiki-taka (nguồn ảnh:Facebook/FC Barcelona)

Giải Ngoại hạng Anh còn hai đại diện trong Top 10 bao gồm: Liverpool, đội bóng đang dẫn đầu ngoại hạng với 622 đường chuyền xếp vị trí thứ sáu, còn lại là Chelsea, đội bóng của HLV Frank Lampard tung ra trung bình 618 đường chuyền mỗi trận.

Bundesliga cũng có ba đại diện gồm: Bayern, Borussia Dortmund và Bayer Leverkusen. Ba vị trí còn lại trong Top 10 thuộc về PSG và hai đội dẫn đầu giải vô địch Hà Lan, AZ Alkmaar vs Ajax. Real Madrid, cựu vô địch châu Âu, chỉ đứng vị trí thứ 13 với trung bình 563 đường chuyền mỗi trận. Juventus xếp ngay trên với 578 đường chuyền.

Dybala thèm được chơi bóng

Chia sẻ tại buổi livestream trên mạng xã hội, Dybala cho biết: “Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ lỡ việc thi đấu và tập luyện lâu như thế này. Tôi cảm thấy mình cần được luyện tập và chơi bóng cùng đồng đội và bạn bè, bởi việc chạm bóng và tập luyện ở nhà không giống với trên sân”.

Dybala chán ngán bởi việc phải tập luyện ở nhà vì bị cách ly (nguồn ảnh:Facebook/Paulo Dybala)

Anh chia sẻ thêm: “Tôi cần xỏ giày vào và ghi bàn. Khi đam mê, các bạn sẽ làm mọi thứ với sự nhiệt huyết gấp đôi. Đã quá lâu tôi không tập luyện. Chúng tôi không biết khi nào có thể trở lại. Nó không giống như một kỳ nghỉ, khi bạn biết mình sẽ vui chơi trong khoảng thời gian mà mình tự kiểm soát được”.

Mùa này, Dybala dưới sự dẫn dắt của HLV Maurizio Sarri anh đã trở thành đối tác ăn ý với CR7 trên hàng công của ‘bà đầm già’. Cựu tiền đạo của Palermo chơi tổng cộng 34 trận, ghi 13 bàn và có 12 pha kiến tạo trước khi các giải đấu tạm hoãn vì đại dịch Covid-19.

Messi bỏ xa Ronaldo trong cuộc bầu chọn của các chuyên gia Anh

Trong một buổi thảo luận và chia sẻ về những cầu thủ hay nhất mọi thời đại, 100% các chuyên gia của Sky Sports đã đánh giá Lionel Messi hay hơn Cristiano Ronaldo. Bốn người tham gia gồm Graeme Souness, Jamie Redknapp, Paul Merson và Alan Smith. Họ đều đã từng là những ngôi sao tại giải vô địch quốc gia Anh (bây giờ là Premier League) trong màu áo các CLB nổi tiếng như Liverpool, Arsenal và Man United.

Messi bỏ xa Ronaldo trong cuộc bầu chọn của các chuyên gia Anh.

Bốn người cùng đưa ra bốn cái tên hay nhất. Sau đó sẽ dùng phương thức tính điểm giảm dần từ cao xuống thấp với thang điểm cao nhất là 5 (giống cách tính điểm Quả bóng Vàng). Cuối cùng cả bốn người tổng kết ra kết quả Messi dẫn đầu với 17 điểm. Ngay sau vị trí thứ 2 là Diego Maradona. Hai người đứng xếp vị trí thứ 3 và thứ 4 lần lượt là Pele và CR7.

Cả Souness và Smith đều cho rằng Messi là cầu thủ vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá. Souness cho rằng siêu sao người Argentina luôn duy trì được sự ổn định trong nhiều năm trời. Còn đối với Smith, anh đánh giá cao Messi vì khả năng đóng góp cho lối chơi của toàn đội.

Tổng thống Donald Trump ủng hộ Mike Tyson tái đấu

Sau khi Mike Tyson đăng video ghi lại cảnh ông tập luyện nhằm chuẩn bị cho sự trở lại của mình thì tổng thống Donald Trump đã chia sẻ trên trang cá nhân: “Hãy tiếp tục đấm bốc như thế, Mike”.

Mối quan hệ giữa Mike Tyson và Tổng thống Trump bắt đầu từ 30 năm trước tới bây giờ, “Tay đấm thép” từng thuê Tổng thống Donald Trump làm chiến lược gia và người cố vấn tài chính cho mình vào khoảng những năm 1988. Sau khi trở thành tổng thống, Donald Trump vẫn dành sự ủng hộ cho cựu võ sĩ 53 tuổi dù không còn mối quan hệ đối tác.

Ảnh chụp màn hình trên twitter của Tổng thống Trump.

Mike Tyson giải nghệ vào tháng 6/2005 sau khi để thua trận trước Kevin McBride. Trong toàn bộ sự nghiệp lẫy lừng của mình, “Tay đấm thép” đã thượng đài 58 trận và giành được 50 chiến thắng, trong đó hạ knock-out đối thủ 44 lần. Huyền thoại người Mỹ còn là nhà vô địch trẻ nhất lịch sử quyền anh khi mới ở tuổi 20.

Ronaldo chính thức trở lại Serie A

Sau hơn một tháng tránh dịch tại quê hương Madeira, siêu sao Cristiano Ronaldo đã chính thức trở lại Italia theo lệnh triệu tập của CLB Juventus. Serie A đang rất sáng cửa thi đấu trở lại khi chính phủ đã bật đèn xanh cho phép các đội bóng được trở lại tập luyện. Ronaldo cùng bạn gái là Georgina Rodriguez và bốn nhóc tì cộng thêm hai y tá đã lên chuyên cơ G650 Gulfstream trở lại Italia hôm thứ Hai (4/5).

Hơn một tháng khiến Ronaldo phải ‘án binh bất động” tại quê nhà Madeira. Trước đó hồi đầu tháng 3, mẹ của CR7 bà Dolores bị đột quỵ nên Ronaldo phải gấp rút trở về để phụng dưỡng. Rất may, mẫu thân của Ronaldo đã hoàn toàn hồi phục. Mới đây CR7 còn tặng cho bà một chiếc Mercedes trị giá khoảng 100.000 euro (tương đương 2,6 tỷ đồng) nhân dịp “Ngày của mẹ”.

Ronaldo đã có những ngày nghỉ hạnh phúc bên gia đình (nguồn ảnh:Facebook/Cristiano Ronaldo)

MU sắp có bản hợp đồng đầu tiên, bản sao của ‘Harry Kane’

Theo tờ Manchester Evening News, MU sắp có được bản hợp đồng đầu tiên cho mùa giải sắp tới. Nguồn tin cho hay “Quỷ đỏ” đã đàm phán và chuẩn bị hoàn tất bản hợp đồng trị giá 300.000 bảng có tên Joe Hugill từ Sunderland.

Tới tháng 10 tài năng trẻ người Anh mới bước qua tuổi 17, nhưng anh đã nhận được sự chú ý của rất nhiều CLB lớn tại Anh như Tottenham, Arsenal, Wolves…, Joe Hugill là một trong những tài năng sáng giá nhất của học viện bóng đá Sunderland vào thời điểm hiện tại.


Sao trẻ Joe Hugill đã lọt vào tầm ngắm của HLV Solskjaer (nguồn ảnh: Facebook/Sport news and updates)

Cao tới 1m90 nhưng phong cách chơi của cầu thủ này khiến người ta liên tưởng tới người đàn anh Harry Kane nhưng điểm khác là Hugill thuận chân trái. Tháng 11/2019, Joe Hugill lập cú hat-trick cho U18 Sunderland tại FA Youth Cup và liên tục ghi bàn sau đó. Màn trình diễn tuyệt vời đó đã giúp Hugill được gọi lên đội U23 Sunderland.

Theo tờ Standard Evening, Joe Hugill đã lọt vào tầm ngắm của HLV Solskjaer cùng hai người trợ lý Michael Carrick và Nicky Butt. Nếu thương vụ thành công, Hugill sẽ được xếp đá cho U23 của MU ngay trong mùa giải tới. Điều này đồng nghĩa với việc Joe Hugill có cơ hội ra sân tại giải Ngoại hạng Anh ở tuổi 17.

Vị ‘quân sư’ của HLV Park có thể sẽ về với ông bầu Hiển ?

Theo nguồn tin từ 24h cho hay, nhiều khả năng chuyên gia người Đức, Jurgen Gede sẽ về đầu quân cho bầu Hiển ở CLB Hà Nội với vai trò Giám đốc kỹ thuật. Người đề xuất với bầu Hiển đưa ra lời đề nghị với ông Jurgen Gede được cho là ông Dương Nghiệp Khôi (cựu Phó Tổng thư ký VFF, hiện đang giữ vị trí phụ trách công tác đào tạo trẻ của CLB Hà Nội).

Ông Dương Nghiệp Khôi và chuyên gia Jurgen Gede từng có dịp làm việc cùng nhau tại đội tuyển U19 Việt Nam khi tham gia giải U19 châu Á 2016, và giải đấu U20 World Cup 2017. CLB Hà Nội đã không thành công với vị Giám đốc kỹ thuật Daniel Enriquez người Uruguay, nên bầu Hiển đang cần một chiến lược gia hiểu bóng đá Việt Nam hơn, và có thể đưa ra chiến lược đưa nhà vô địch V-League vươn tầm các đội bóng hàng đầu châu Á.