50% DN thiết bị y tế chi hoa hồng để trúng thầu; Nhóm tiếp viên hàng không Việt Nam bị bắt ở Úc? là nội dung chi tiết bản tin tối nay 17/6.

50% DN thiết bị y tế chi hoa hồng để trúng thầu

Đây là một trong kết quả khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) về “Đấu thầu mua sắm công từ góc nhìn của doanh nghiệp” vừa được công bố sáng 16/6, tại Hà Nội.

Khảo sát được thực hiện bởi VCCI và UNDP chỉ ra, cứ khoảng 3 doanh nghiệp tham gia hoạt động đấu thầu mua sắm công thì có 1 doanh nghiệp sẵn sàng chi trả chi phí ngoài quy định, “hoa hồng” để tăng khả năng trúng thầu, xem chi tiết báo VietNamNet.

Giám đốc CDC Khánh Hòa bị khởi tố

Sáng ngày 17/6, Huỳnh Văn Dõng (55 tuổi) Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, cho tại ngoại (do đang bị bệnh) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Bị cáo buộc vai trò đồng phạm, ông Trần Quốc Huy (41 tuổi, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính CDC Khánh Hòa) bị bắt tạm giam; còn Nguyễn Thị Thúy (Giám đốc Phòng dự án Công ty Công ty TNHH Phát triển, ứng dụng công nghệ Việt Nam – VNDT) đã bị bắt trong một vụ án khác.

Trong khoảng 2 tiếng, tổ công tác gồm cảnh sát và đại diện VKS đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, khám xét CDC Khánh Hòa – nơi làm việc của ông Dõng và Huy, thu giữ nhiều thùng tài liệu, xem chi tiết báo VnExpress.

Thực hư thông tin 9 tiếp viên hàng không Việt Nam bị bắt ở Úc

Mới đây, hãng tin 7 News của Úc đăng tải việc 9 tiếp viên của một hãng hàng không bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét được phối hợp thực hiện bởi lực lượng biên giới và cảnh sát Úc.

Thông tin hình ảnh được cho là tang vật được đăng tải là nhiều hộ chiếu mang quốc huy Việt Nam đang bị lực lượng chức năng thu giữ.

Theo đó, 9 tiếp viên bị cáo buộc rửa tiền. Số tiền 60.000 AUD được chia nhỏ và cất giấu trong hành lý. Các tiếp viên cũng bị tình nghi vận chuyển tiền ma túy bất hợp pháp cho các tổ chức ma túy ở nước ngoài, xem chi tiết báo Dân Trí.

Gần 500 tấn quả sầu riêng trị giá cả chục tỷ đồng rụng sạch

Khoảng 18h30 tối 16/6, trên địa bàn xã Ea Yông, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc mạnh khiến hàng trăm cây sầu riêng cùng hàng chục cây bơ bị bật gốc.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Cụ thể, tại địa bàn thôn 19/5 (xã Ea Yông), có khoảng 250 cây sầu riêng bị bật gốc, gãy đổ hoàn toàn với sản lượng sầu riêng thiệt hại khoảng 450 tấn quả.

Còn tại địa bàn thôn Tân Lập, có 2 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng; 50 cây sầu riêng bị bật gốc với sản lượng thiệt hại khoảng 10 tấn quả; khoảng 70 cây bơ đang cho thu hoạch cũng bị bật gốc, xem chi tiết báo Dân Trí.

Không quen xe số tự động, tài xế cho ô tô “tắm” sông Kim Ngưu

Vào khoảng 13h30 ngày 17/6, người dân phát hiện ô tô Fortuner bất ngờ lao xuống sông Kim Ngưu, đối diện 65 Tam Trinh, thuộc phường Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội).

Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt.

Theo đại diện Trung tâm cứu hộ giao thông 116, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế chưa quen đi xe số tự động, không làm chủ được tay lái dẫn đến chiếc xe lao xuống sông. Sau khi xảy ra sự việc, tài xế mở cửa xe thoát ra ngoài gọi cứu hộ, xem chi tiết báo Dân Việt.