Dù trao tặng những phần quà cực kỳ giá trị, giải thưởng Globe Soccer Awards vẫn thường xuyên phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn.

Giải thưởng Globe Soccer Awards và quy trình bầu chọn hai giai đoạn

Ra đời từ năm 2010, lễ trao giải này được tổ chức thường niên tại UAE với sự tài trợ của nhiều tập đoàn lớn như BEYOND Developments hay Saltanat Diamond Gallery. Giải thưởng này còn được biết đến với cái tên mỹ miều khác là Dubai d’Or, mô phỏng theo Quả Bóng Vàng.

Quy trình bầu chọn của giải bao gồm hai giai đoạn chính để đảm bảo tính tương tác với người hâm mộ. Ở giai đoạn đầu, công chúng toàn cầu sẽ tham gia bình chọn trực tuyến để tìm ra những cái tên xứng đáng nhất lọt vào danh sách chung kết.

Đến giai đoạn cuối, quyết định sẽ dựa trên sự kết hợp giữa phiếu bầu của khán giả và một ban giám khảo chuyên môn. Ban giám khảo này bao gồm các nhà báo thể thao, người đại diện cầu thủ, các huấn luyện viên và cả những cựu danh thủ lừng lẫy.

Giải thưởng Globe Soccer Awards bị nghi ngờ về tính thương mại

Mặc dù thu hút được sự tham gia của nhiều ngôi sao lớn, giải đấu này vẫn không được giới chuyên gia hay các nhà phân tích coi là một giải thưởng có uy tín tương đương Ballon d’Or. Nhiều ý kiến cho rằng đây thực chất là một sự kiện thương mại nhằm quảng bá hình ảnh.

Độ tin cậy của các hạng mục giải thưởng thường xuyên bị đặt dấu hỏi lớn bởi sự phân chia có phần thiếu đồng nhất. Các tiêu chí đánh giá đôi khi được cho là thiên về mức độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng truyền thông hơn là dựa thuần túy trên các số liệu chuyên môn sân cỏ.

Việc trao tặng những phần quà xa xỉ như đồng hồ trị giá hàng trăm nghìn USD cũng bị coi là một hình thức đánh bóng tên tuổi cho các nhà tài trợ. Điều này khiến giải thưởng dù hoành tráng nhưng vẫn chưa chiếm được niềm tin tuyệt đối từ cộng đồng bóng đá chính thống.

Sự ưu ái dành cho các nhân vật tầm cỡ trong bóng đá

Yamal (trái) nhận giải Maradona kèm đồng hồ Jacob & Co. Bugatti Tourbillon Baguette. (Ảnh: Chụp màn hình báo Khai Mở)

Một trong những điểm gây tranh cãi nhất là sự thiên vị được cho là dành cho người đồng sáng lập Jorge Mendes. “Ông trùm” môi giới này đã giành giải Đại diện xuất sắc nhất gần như liên tục trong suốt 16 năm qua, gây nên nhiều sự hoài nghi.

Tương tự, Cristiano Ronaldo cũng là một gương mặt quen thuộc thường xuyên được vinh danh tại đây với kỷ lục 6 lần giành giải Cầu thủ hay nhất năm. Sự lặp lại này khiến người hâm mộ cảm thấy giải thưởng dường như chỉ xoay quanh một nhóm cá nhân có mối quan hệ thân thiết.

Trong lễ trao giải năm 2025, việc một số câu lạc bộ và cá nhân thâu tóm gần như toàn bộ các giải thưởng lớn cũng khiến dư luận xôn xao. Dù vậy, không thể phủ nhận sức hấp dẫn và sự xa hoa mà sự kiện này mang lại cho làng túc cầu thế giới mỗi dịp cuối năm.

Theo: Khai Mở