Dữ liệu được Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 29/7 cho thấy, tổng nợ công của chính phủ liên bang lần đầu tiên vượt ngưỡng 35.000 tỷ USD.

Hãng tin RT hôm 29/7 dẫn tuyên bố từ Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ Jodey Arrington kêu gọi Chính phủ Mỹ cần tiến hành thêm các biện pháp tài chính và chi tiêu có trách nhiệm hơn nhằm hạ nhiệt bong bóng nợ công quốc gia đang phình lên nhanh chóng.

ông Arrington nói: “Ngày hôm nay, chúng ta đứng trước một ngưỡng báo động khác về tình trạng thâm hụt tài chính tại quốc gia hùng mạnh và thịnh vượng nhất trong lịch sử”.

Đồng thời, ông bày tỏ hy vọng Đảng Cộng hòa có thể bằng cách nào đó cải thiện tình hình nếu Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11: “Tôi tin rằng sự lãnh đạo của Đảng Cộng hòa vào năm 2025 là hy vọng cuối cùng của chúng ta để khôi phục trách nhiệm tài chính trước khi quá muộn.”

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Liên bang có trách nhiệm của Mỹ Maya MacGuineas chỉ trích: “Việc vay nợ vẫn tiếp tục diễn ra, liều lĩnh và không hề thuyên giảm. Tuy nhiên, bất chấp mọi rủi ro và dấu hiệu cảnh báo, những hồi chuông báo động này dường như không được lắng nghe.

Những năm bầu cử không thể là ngoại lệ khi cố gắng ngăn chặn các mối nguy hiểm hoàn toàn có thể lường trước được và nợ nần là một trong những mối nguy hiểm lớn nhất mà chúng ta đang phải đối mặt”.

Vào cuối tháng 12/2023, nợ quốc gia của Mỹ đã vượt qua mốc 34.000 tỷ USD. Trước đó 3 tháng, nợ công của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã chạm mốc lịch sử khi vượt qua mức 33.000 tỷ USD.

Theo tính toán của Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ, nợ công quốc gia Mỹ hiện tương đương 104.497 USD/người hay 266.275 USD/hộ gia đình. Trong vòng 12 tháng tới, nợ công quốc gia Mỹ có thể tăng thêm 2.350 tỷ USD tương đương mức tăng 74.401 USD/giây.

Tháng trước Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) đã lên tiếng chỉ trích chính sách tài chính của Mỹ và cảnh báo thâm hụt ngân sách và tỷ lệ nợ công của Mỹ đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu cần được giải quyết khẩn cấp.

Cùng ngày, bình luận về thông tin nợ quốc gia của Mỹ chạm mức cao nhất trong lịch sử, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên trang Telegram rằng: “Sự phá sản tài chính của Mỹ, kết hợp với tình trạng suy thoái của châu Âu, biến mọi cuộc thảo luận về việc chủ nghĩa phương Tây đóng vai trò là nền tảng duy nhất đối với đường hướng của Nga trở thành điều kỳ cục”.