Phượng (28 tuổi) thường xuyên đóng giả người ăn xin, rồi tìm những ngôi nhà không khóa cửa rồi lẻn vào trộm tài sản.

Theo Zing, sáng ngày 19/4, Công an quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Phượng (ngụ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Phượng bị bắt tối ngày 17/4 sau khi đột nhập một nhà dân ở phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) trộm 10 triệu đồng. 

Tại cơ quan chức năng đối tượng này khai, trước đó khoảng 6h ngày 13/3, Phượng đi ngang ngôi nhà ở phường Mân Thái (quận Sơn Trà) thấy anh Trường (chủ ngôi nhà trên) đang ngủ nên lẻn vào trộm điện thoại rồi bỏ trốn.

Tin từ Dân Việt, tiếp đó, người này vào công trình ở ngã ba Morrison – Võ Nghĩa (quận Sơn Trà) nhân lúc công nhân đang ngủ thì trộm tài sản nhưng bị bắt quả tang.

Tại trụ sở công an, Phượng thừa nhận hành vi và xin trả lại điện thoại trị giá 2,8 triệu đồng cho anh Trường. Người này nói đang nuôi con nhỏ nên công an cho tại ngoại. Nhưng đến ngày 17/4, hết tiền tiêu xài nghi phạm lại tiếp tục gây án.

Phượng khai thường xuyên đóng giả ăn mày, đi lang thang tìm nhà dân không khóa cửa, gia chủ sơ hở thì đột nhập vào trộm tài sản. Nếu bị phát hiện, Phượng giả vờ xin ăn để qua mặt.

Theo nhà chức trách, đối tượng này đã có 5 tiền án trộm cắp với mức án 6 năm tù.