Ở tuổi 80, một chủ cơ sở muối sấy đã chi hơn 25 tỉ đồng cho người nghèo
Đồng Tháp – Ông Huỳnh Văn Bé, chủ Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm nông sản Ngọc Yến, trong gần 20 năm đã trích lợi nhuận kinh doanh để hỗ trợ thường xuyên cho hàng nghìn hộ nghèo, người khuyết tật và người mù tại tỉnh Đồng Tháp.
- Tướng cướp Hoàng “Bác sĩ” sa lưới sau gần 20 năm tái xuất
- Ông Trump hủy kế hoạch tấn công Iran sau đề nghị đàm phán
- Suất cơm nghĩa tình mỗi trưa thứ sáu ở Bệnh viện Nghệ An
Từ một cơ sở nhỏ, ông Bé đã xây dựng công ty tạo việc làm ổn định cho gần 100 lao động. Song song với hoạt động sản xuất, kể từ nhiều năm trước, ông duy trì một khoản chi cố định hằng tháng cho công tác an sinh tại địa phương, và khoản chi này không ngừng mở rộng theo quy mô kinh doanh.
Cụ thể, mỗi tháng ông hỗ trợ 200.000 đồng cho hơn 700 hộ nghèo và người già neo đơn, đồng thời tài trợ 1 triệu đồng/tháng cho 14 đơn vị như Hội Người mù, Hội Đông y, Hội Chữ thập đỏ. Ngoài khoản hỗ trợ định kỳ, ông còn dùng kinh phí cá nhân để xây nhà tình thương, trao học bổng, mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, sửa cầu đường nông thôn và mua xe chuyển viện miễn phí. Năm 2020, ông đóng góp 200 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo tỉnh Đồng Tháp.
Từ giữa năm 2023, phạm vi hỗ trợ được mở rộng thêm cho nhóm người khuyết tật và người mù: gần 1.000 phần quà, mỗi phần 500.000 đồng tiền mặt kèm 1kg muối sấy Ngọc Yến, đã được trao. Ông cũng duy trì hỗ trợ hằng tháng 200.000 đồng cho 840 người khuyết tật và người mù nghèo. Tính riêng hơn hai năm gần đây, số tiền cá nhân ông dành cho gần 2.000 người mù, người khiếm thị, người già neo đơn và trẻ mồ côi đã lên tới hàng tỉ đồng, bình quân hơn 240 triệu đồng mỗi tháng; riêng khoản mua 1.000 thẻ bảo hiểm tai nạn cho người làm thiện nguyện có hoàn cảnh khó khăn là 140 triệu đồng.

Từ đầu tháng 8/2025, sau khi địa phương chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp, cơ chế tài trợ này vẫn được giữ nguyên cho cả nghìn người khuyết tật và người mù nghèo ở các xã, phường trong tỉnh — cho thấy hoạt động hỗ trợ không phụ thuộc vào thay đổi hành chính mà dựa trên cam kết cá nhân lâu dài. Tính chung gần 20 năm, tổng giá trị tiền và hiện vật ông đóng góp cho hoạt động thiện nguyện đã vượt 25 tỉ đồng.
Về động cơ, ông nói: “Đời tôi từng khổ nhiều nên rất hiểu và luôn muốn sẻ chia với những người còn khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau”. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, ông còn trực tiếp gặp gỡ, khuyên nhủ thanh thiếu niên sa vào cờ bạc, số đề, và nhận nhiều người trong số đó vào làm việc tại cơ sở sản xuất — một cách tiếp cận không dừng ở cho tiền mà hướng tới tạo sinh kế lâu dài.

Ghi nhận cho những đóng góp này gồm: thư khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp năm 2012, Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng, danh hiệu Top 10 Tình nguyện quốc gia năm 2025 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh danh, cùng vị trí một trong ba điển hình tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2025-2030.
Phạm Mai (tổng hợp)