Thanh niên liều lĩnh lái xe máy bằng chân rồi dùng tay đánh đàn trên Quốc lộ 1 khiến người dân một phen hoảng hồn.

36 người chết, 35 người bị thương trong ba ngày nghỉ lễ Quốc khánh

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết ngày 3/9, cả nước xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 14 người. Tất cả số vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ.

Hiện trường một vụ TNGT xảy ra tại Thừa Thiên – Huế – ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Cùng ngày cảnh sát giao thông đường bộ đã xử lý 9.912 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt tiền hơn 13,6 tỉ đồng, tạm giữ 262 ô tô, 3.811 mô tô, 21 phương tiện khác; tước 1.361 bằng lái các loại.

Không tìm ra người nhận, Bình Dương tồn đọng tiền hỗ trợ Covid-19

Ngày 3/9, thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương cho biết trên địa bàn có 5.875 hồ sơ nộp đúng thời hạn (ngày 20/12/2021) thuộc diện được tiếp tục chi trả tiền hỗ trợ các trường hợp ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền tương ứng 13.385,75 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 29/8, BHXH tỉnh Bình Dương đã chi hơn 11.917 tỷ đồng cho 5.148 lao động từ gói hỗ trợ bổ sung của Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, do người lao động khi kê khai thông tin không chính xác số tài khoản, số điện thoại, địa chỉ… nên hiện còn 727 trường hợp chưa thể liên hệ để bổ sung thông tin và mời đến nhận tiền hỗ trợ, xem chi tiết báo Zing.

Xác định danh tính nam thanh niên lái xe máy bằng chân, ôm đàn đánh 

Chiều 3/9, CSGT tỉnh Đồng Nai cho hay đang xác minh làm rõ đoạn clip ghi lại việc một nam thanh niên điều khiển xe máy bằng chân và đánh đàn trên Quốc lộ 1A.

Ớn lạnh thanh niên lái xe máy bằng chân rồi ôm đàn đánh ở Đồng Nai – ảnh chụp màn hình clip.

Theo clip ghi lại, nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, ăn mặc tươm tất và ôm cây đàn đi xe máy trên Quốc lộ 1A, đoạn từ TP. Long Khánh và ngã 3 Cua Heo.

Không hiểu lý do gì, bất ngờ thanh niên này bỏ tay lái, 2 tay ôm đàn vừa đánh vừa hát say sưa. Có lúc người này dùng chân điều khiển tay lái, xem chi tiết báo Người Lao Động.

Bắt nghi phạm trộm hàng loạt đồng hồ nước ở TP. HCM 

Ngày 3/9, Công an quận 3, TP.HCM, đang lấy lời khai Trần Quốc Đại (41 tuổi, ngụ quận 3) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đại là nghi phạm thực hiện hàng chục vụ trộm đồng hồ nước của nhà dân ở các quận trung tâm TPHCM.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Đại khai nghiện ma túy 8 năm nay, thường xuyên đi lang thang, chủ yếu nhặt ve chai kiếm sống qua ngày. Trong tháng 8, đối tượng này đã trộm khoảng 40 chiếc đồng hồ nước ở quận 1, quận 3 rồi đem bán ve chai với giá 70.000 đồng/cái, xem chi tiết báo Lao Động.

Phần Lan chấp nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan thông báo, theo Bộ Ngoại giao Phần Lan, nước này quyết định chấp nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam miễn là thông tin về nơi sinh được bổ sung và đóng dấu hợp lệ trong hộ chiếu.

Như vậy, hiện nay chỉ còn Cộng hoà Séc là tạm thời chưa công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam. Trong khi đó, Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha thông báo công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam.