Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cảm ơn Tổng thống Donald Trump vì sáng kiến hòa giải giúp Campuchia và Thái Lan đạt thỏa thuận ngừng bắn ngay sau cuộc giao tranh biên giới đẫm máu. Ông gọi đây là nỗ lực “cứu sống hàng chục nghìn người” và thể hiện vai trò trung gian mang tính quyết định.

Cảm ơn Trump vì “sáng kiến cứu sinh mạng”

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ngày 29/7 gửi lời cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump, chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan có hiệu lực.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Tổng thống Donald Trump. Sáng kiến của ông ấy đã dẫn đến lệnh ngừng bắn và hòa bình giữa Campuchia với Thái Lan,” ông Hun Sen viết lúc 1h30 ngày 29/7.

Ông Hun Sen nhấn mạnh, hành động của ông Trump là một “sáng kiến vĩ đại”, góp phần “cứu sống hàng chục nghìn sinh mạng” ở cả hai quốc gia.

Trump điện đàm với lãnh đạo hai nước

Tổng thống Trump hôm 26/7 đã điện đàm riêng với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai, đề nghị hai bên gặp mặt để thống nhất ngừng bắn. Cuộc đàm phán trực tiếp sau đó được tổ chức tại Putrajaya (Malaysia) chiều 28/7, do Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chủ trì.

Ông Anwar thông báo Campuchia và Thái Lan đã đồng ý ngừng bắn ngay lập tức, bắt đầu từ 0h ngày 29/7.

Vai trò trung gian hòa giải của Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 28/7 xác nhận Washington là một bên tham gia tiến trình do Malaysia điều phối. Ông cho biết Mỹ sẽ tiếp tục đồng hành với các bên và “tham gia sâu vào tiến trình chấm dứt xung đột”.

Tổng thống Trump cũng chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social rằng ông tự hào vì đóng vai trò trung gian.

“Hai nước đã đạt được ngừng bắn và hòa bình sau khi có sự can dự của tôi. Tôi tự hào khi được làm Tổng thống Hòa bình,” ông viết.

Giao tranh nghiêm trọng nhất hơn 10 năm

Cuộc giao tranh biên giới giữa Campuchia và Thái Lan bắt đầu từ sáng 24/7 gần khu vực đền Ta Moan Thom và nhanh chóng lan rộng. Đây là xung đột nghiêm trọng nhất giữa hai nước trong hơn một thập niên qua.

Tổng cộng 38 người thiệt mạng, trong đó có 25 người ở Thái Lan và 13 người tại Campuchia.

Rạng sáng 29/7, Thái Lan cáo buộc Campuchia tiếp tục nổ súng tại một số điểm biên giới, vi phạm lệnh ngừng bắn. Phía Campuchia bác bỏ cáo buộc và cho biết tình hình “đã lắng dịu”.

Theo VnExpress