Ông Trump áp thuế 25% với Ấn Độ, phạt thêm vì mua vũ khí của Nga

Ngày 30-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 25% với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ và áp thêm biện pháp trừng phạt do nước này mua vũ khí, năng lượng từ Nga. Quyết định gây tranh cãi, đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ thương mại Mỹ – Ấn.
- Hành trình tìm con gái 13 tuổi mất tích như phim của bà mẹ Hà Nội
- Động đất 8,8 độ Richter ngoài khơi Nga: Việt Nam có bị ảnh hưởng?
- Bật điều hòa ban đêm để 26 độ là sai: Cảnh báo sai lầm phổ biến gây hại sức khỏe và tốn điện
Thuế mới và lệnh phạt có hiệu lực từ 1-8
Theo thông báo từ Nhà Trắng, mức thuế mới 25% sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-8, áp dụng với nhiều mặt hàng xuất khẩu từ Ấn Độ vào Mỹ. Đồng thời, Ấn Độ sẽ phải chịu thêm “hình phạt” do tiếp tục nhập khẩu thiết bị quân sự và năng lượng từ Nga.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhấn mạnh: “Ấn Độ là bạn của chúng ta, nhưng thuế quan của họ thuộc loại cao nhất thế giới và còn kèm theo những rào cản phi thuế gây khó chịu.”
Quan hệ Mỹ – Ấn: Hòa dịu giờ chuyển sang căng thẳng
Chính quyền Thủ tướng Narendra Modi từng điều chỉnh chính sách thuế và nhập cư để xích lại gần Washington. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Ấn Độ chuyển sang lập trường cứng rắn hơn do các cuộc đàm phán thương mại song phương rơi vào bế tắc.
Việc Washington áp thuế và trừng phạt được đánh giá là sẽ làm dập tắt hy vọng của New Delhi trong việc được ưu ái hơn so với các nước đối thủ trong khu vực.
Đàm phán vẫn tiếp tục dù có bất đồng
Giới chức Ấn Độ tuyên bố sẽ vẫn tiếp tục đàm phán với Mỹ trong mùa thu này, bất chấp các biện pháp mới. Hai bên vẫn kỳ vọng đạt được một thỏa thuận thương mại song phương, dù còn nhiều khúc mắc về nông nghiệp và quy định nhập khẩu.
Cũng trong ngày 30-7, ông Trump khẳng định thời hạn áp thuế 1-8 là “cuối cùng và không được gia hạn”, cho rằng đây là “một ngày trọng đại cho nước Mỹ”.
Theo: Tuổi Trẻ Online