Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã có cuộc điện đàm “rất tốt” với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 19/3. Cuộc trao đổi kéo dài khoảng một giờ, xoay quanh các vấn đề liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

“Vừa kết thúc một cuộc điện đàm rất tốt với Tổng thống Ukraine Zelensky. Cuộc điện đàm kéo dài khoảng một giờ. Phần lớn cuộc thảo luận dựa trên cuộc điện đàm hôm qua của tôi và Tổng thống Putin nhằm thống nhất với cả Nga và Ukraine về các yêu cầu và nhu cầu của họ”, ông Trump tuyên bố.

Ông cũng khẳng định: “Chúng tôi đang đi đúng hướng và tôi sẽ yêu cầu Ngoại trưởng Marco Rubio và Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Waltz đưa ra tuyên bố chính xác về các vấn đề đã thảo luận. Tuyên bố sẽ sớm được đưa ra”.

Mâu thuẫn căng thẳng trước đó giữa ông Trump và ông Zelensky

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ cuộc tranh cãi nảy lửa diễn ra tại Phòng Bầu dục hồi cuối tháng 2.

Hôm 28/2, ông Trump và Tổng thống Zelensky đã có cuộc họp căng thẳng kéo dài 45 phút. Nội dung xoay quanh xung đột ở Ukraine, nhưng cuộc gặp kết thúc bằng một cuộc tranh luận gay gắt.

Theo nguồn tin, ông Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã chỉ trích ông Zelensky thiếu tôn trọng và không thể hiện sự biết ơn đối với những gì Washington đã hỗ trợ Kiev hơn 3 năm qua.

Hậu quả của cuộc tranh luận này, ông Trump đã ra lệnh đình chỉ toàn bộ viện trợ quân sự và ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine. Cựu Tổng thống Mỹ tuyên bố, Ukraine sẽ chỉ được tiếp tục nhận hỗ trợ nếu thực sự mong muốn đàm phán hòa bình.

Ukraine gửi thư xin lỗi, cam kết đối thoại hòa bình

Sau căng thẳng với ông Trump, Tổng thống Zelensky đã gửi thư xin lỗi. Điều này được xác nhận bởi Steve Witkoff, đặc phái viên của ông Trump về Trung Đông.

Mặc dù phía Ukraine không đề cập đến lá thư này, nhưng trên tài khoản cá nhân, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng đàm phán hòa bình nhằm sớm chấm dứt xung đột với Nga dưới sự lãnh đạo của ông Trump.

Ngày 11/3, trong cuộc hội đàm giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ, Kiev đã nhất trí với đề xuất của Washington về lệnh ngừng bắn 30 ngày với Nga. Đổi lại, Mỹ cam kết khôi phục viện trợ quân sự và tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine.

Ông Putin đồng ý ngừng tấn công vào cơ sở năng lượng của Ukraine

Ngày 18/3, trong cuộc điện đàm với ông Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý tạm thời ngừng tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, nhưng từ chối lệnh ngừng bắn toàn phần trong 30 ngày.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, vào 19/3, ngay sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Zelensky, Moscow và Kiev tiếp tục cáo buộc nhau tiến hành không kích, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng của mỗi bên.

Điện Kremlin cho biết sẽ cân nhắc việc Ukraine có thực sự lắng nghe đề xuất từ Washington và Moscow về giải pháp hòa bình hay không.