Ông Trump nói tàu ngầm hạt nhân Mỹ đã ở trong khu vực của Nga

Tổng thống Donald Trump tuyên bố tàu ngầm hạt nhân Mỹ “đang ở trong khu vực của Nga”, nhưng không tiết lộ vị trí hay thông tin chi tiết. Phát ngôn này tiếp nối cảnh báo trước đó nhằm đáp trả những tuyên bố từ phía Nga.
- Bài học tôn trọng trong giáo dục: Câu chuyện nhỏ, ý nghĩa lớn
- Trưởng bản cứu gần 100 người dân Điện Biên thoát lũ dữ trong đêm
- Mỹ tung “đòn vũ khí” nhằm ép Nga trở lại bàn đàm phán Ukraine
Nội dung chính
Tuyên bố mới của Tổng thống Trump
Ngày 3/8, khi được hỏi về việc triển khai tàu ngầm hạt nhân, ông Trump khẳng định: “Chúng đang ở trong khu vực. Đúng thế, chúng đang ở nơi chúng cần ở”.
Phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận.
Trước đó, hôm 1/8, ông Trump tuyên bố điều động các tàu ngầm hạt nhân tới “khu vực thích hợp” nhằm đáp trả phát ngôn được cho là “khiêu khích cao” của Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, đồng thời đề phòng trường hợp “những lời nói này không chỉ là lời suông”.
Thông tin triển khai vẫn được giữ bí mật
Ông Trump không cho biết hai tàu ngầm này có trang bị vũ khí hạt nhân hay không, cũng không tiết lộ cụ thể “khu vực thích hợp” nằm ở đâu.
Mọi tàu ngầm trong biên chế Mỹ đều dùng động cơ chạy bằng năng lượng nguyên tử, nhưng không phải tất cả đều mang vũ khí hạt nhân.
Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận. Hoạt động của tàu ngầm hạt nhân thường được giữ bí mật để đảm bảo khả năng ẩn mình, duy trì sức răn đe và sẵn sàng tung đòn phủ đầu nếu cần.
Chưa hẳn là leo thang quân sự
Các nhà phân tích an ninh nhận định phát biểu của ông Trump không đồng nghĩa với việc Mỹ gia tăng đối đầu quân sự. Cả Mỹ và Nga từ lâu đã triển khai tàu ngầm hạt nhân ở vùng biển gần lãnh thổ của nhau như một phần chiến lược răn đe.
Ông Trump nhiều lần công khai tranh cãi với ông Medvedev, thậm chí cảnh báo: “Hãy nói với ông ta cẩn trọng lời nói. Ông ta đang bước vào khu vực nguy hiểm”.
Căng thẳng Mỹ – Nga chưa hạ nhiệt
Quan hệ Washington – Moskva tiếp tục căng thẳng khi ông Trump cảnh báo sẽ áp lệnh trừng phạt nếu Nga không đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine trước ngày 8/8.
Tổng thống Mỹ cũng thông báo đặc phái viên Steve Witkoff sẽ tới Nga ngày 6-7/8, ngay trước thời hạn trong tối hậu thư.
Theo: VnExpress