Chiếc xe khách chở 30 người tông vào taluy đường rồi lật ngửa dưới vực ở Tam Đảo, may mắn không có thiệt hại về người.

Theo Thanh Niên, khoảng 15 giờ 45 ngày 29/5, anh Nguyễn Quang Cường (32 tuổi, trú huyện Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển xe khách 29 chỗ chở theo 28 khách và 1 phụ xe, di chuyển trên QL2B, hướng TT.Tam Đảo (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc).

Khi xe đến xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo thì xe bất ngờ lao sang phía taluy âm và tiếp tục lao xuống vực cách mặt đường khoảng 2m. Một nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra tai nạn ôtô đi xuống núi với tốc độ tương đối nhanh, đến khúc cua đã không làm chủ được tốc độ.

Ôtô chở 30 người mất lái lao xuống vực Tam Đảo
Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật TP. HCM.

Sau va chạm, hành khách trên ôtô hoảng loạn kêu cứu, người đi đường đã tới đập vỡ kính sau và hông xe để đưa họ ra ngoài, hai người bị thương được đưa đi cấp cứu. Ôtô khách nằm lật ngang dưới vực, hư hỏng phần hông bên ghế lái, tin VnExpress.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, hành khách trên xe đang trên đường đi du lịch trở về.