Khi bị CSGT phát hiện, xử lý các tài xế dùng băng dính sửa biển số “thản nhiên” phân trần, họ vi phạm vì thiếu hiểu biết.

Toàn ôtô tiền tỷ dán che biển số, tài xế phân trần do thiếu hiểu biết

Ngày 17/9, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt 4 tài xế điều khiển ô tô che biển số lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Một tài xế “hô biến” biển số 30E thành 30F để né phạt -ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Các trường hợp này đều bị hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tuyến phát hiện.

Khi bị xử phạt, một tài xế vi phạm tên N. trình bày: “Ngày 8/7 vừa qua, tôi có mượn xe của một người bạn để đi giải quyết công việc gia đình tại thị trấn Sa Pa, Lào Cai. Do thiếu hiểu biết pháp luật nên đã dùng băng dính sửa biển số”, xem chi tiết báo VietNamNet.

Hà Nội: Cây xanh vỉa hè bị đào, chặt như ‘đốn củi’

Cả chục cây sấu, đường kính thân khá lớn trên vỉa hè đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị đào gốc, chặt cành nằm la liệt trên vỉa hè.

Có cả những cây lộc vừng, đường kính thân lớn, và được đánh số trên thân cây để theo dõi.

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Nhiều người dân ở quanh khu vực cho biết, họ không rõ nguyên nhân tại sao lại có chuyện đào gốc, chặt cành cây đang trồng trên vỉa hè đoạn đường này, xem chi tiết báo Tiền Phong.

Trái cây Nam Phi, Campuchia ồ ạt vào Việt Nam

Ngoài trái cây Trung Quốc, 8 tháng đầu năm nay, hàng từ Campuchia, Ấn Độ, Nam Phi nhập vào Việt Nam cũng tăng đột biến.

Tại các chợ truyền thống TP HCM cho thấy, trái cây nhập từ Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Campuchia ngày càng có giá cạnh tranh hơn so với hàng Việt.

Cụ thể, táo Nam Phi túi 3 kg giá 99.000-149.000 đồng, bình quân mỗi kg 40.000-50.000 đồng. Xoài Thanh Ca, xoài táo Campuchia được bán với giá 70.000 đồng túi ba kg, bình quân mỗi kg 23.000-25.000 đồng. Tương tự, các loại trái cây từ Ấn Độ, Hàn Quốc, New Zealand cũng về Việt Nam với giá hấp dẫn, xem chi tiết báo VnExpress.

Cô giáo đánh học sinh lớp 1 bầm tím

Ngày 17/9, UBND huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã nắm vụ việc giáo viên đánh học sinh xảy ra tại Trường Tiểu học Bàu Lâm (xã Bàu Lâm) và yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo vụ việc.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Trước đó, ngày 16-9, một tài khoản facebook đã đăng tải hình ảnh một bé gái là học sinh tại Trường Tiểu học Bàu Lâm với dòng trạng thái “có ai giống con mình không, mới vô học có nửa tháng mà cô đánh thế này”, kèm theo là hình ảnh người cháu bé với nhiều vết bầm tím, theo người này thì cháu bé bị giáo viên đánh. Nội dung này khiến nhiều người bức xúc và chia sẻ trên mạng xã hội, xem chi tiết báo Người Lao Động.

Sóc Trăng xây cặp tượng ‘cá chép hoá rồng’ 15 tỷ đồng

Cặp tượng cá chép hóa rồng trị giá gần 15 tỷ đồng xây tại bờ kè hai bên sông Maspero, ở TP Sóc Trăng, vừa được HĐND thành phố thông qua.

Theo thiết kế, tượng cặp “cá chép hoá rồng” có bệ móng, thân trụ và bệ mố bằng bêtông. Phần đế họa tiết làm bằng bêtông ốp đá granite màu đen kích thước 5,6 x 1,82 m; bên hông gắn bộ chữ “Cá chép hóa rồng Sóc Trăng – Việt Nam”, bên dưới lắp đặt đèn âm chiếu sáng…

Công trình dùng vốn ngân sách địa phương, thực hiện trong giai đoạn 2023-2025, xem chi tiết báo VnExpress.