Phá đường dây sản xuất sách giáo khoa giả quy mô lớn

Công an Bắc Ninh triệt phá đường dây sản xuất 185.000 sách giáo khoa tiếng Anh giả, trị giá 8 tỷ đồng, bắt giữ ba đối tượng chủ chốt.
- Quả bom 227kg phát lộ tại sân bay Đồng Hới
- Mâu thuẫn chỗ để xe, một người bị chém trọng thương tại Đà Nẵng
- 3 hành vi này của phụ nữ có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân
Sách giáo khoa giả: Hoạt động tinh vi, núp bóng hợp pháp
Đường dây sản xuất sách giáo khoa giả do Ngô Thị Phương Lan (49 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ in miền Bắc, cầm đầu. Xưởng in được đặt ở khu vực hẻo lánh, hạn chế giao thông, tránh sự chú ý. Quy trình sản xuất khép kín, núp bóng doanh nghiệp hợp pháp để qua mặt cơ quan chức năng.
Sách giả sau khi sản xuất được chuyển đến các nhà sách lớn như Hằng Thắng của Nguyễn Thị Tuyến (36 tuổi) và Phú Thịnh của Tạ Ngọc Long (27 tuổi). Các cuốn sách này sau đó được phân phối đến đại lý, trường học ở Bắc Ninh và Hà Nội. Nhóm đối tượng chủ yếu bán sách qua mạng xã hội và các kênh không chính thức với giá rẻ hơn 20-30% so với sách thật. Sách giả có tem nhãn, màu sắc giống sách thật, dễ đánh lừa người tiêu dùng.
Sách giáo khoa giả: Thu giữ tang vật trị giá hàng chục tỷ

Trong các ngày từ 29/7 đến 3/8, Công an Bắc Ninh khám xét khẩn cấp 8 địa điểm tại Bắc Ninh và Hà Nội. Lực lượng chức năng triệu tập 12 người liên quan để điều tra. Tại các kho chứa, xưởng in và cửa hàng, công an thu giữ 2.300 thùng carton chứa hơn 185.000 bản sách giáo khoa tiếng Anh giả, trị giá hơn 8 tỷ đồng.
Ngoài ra, lực lượng chức năng tịch thu 27 bản kẽm in sách, một máy in màu, hai xe tải và nhiều thiết bị phục vụ sản xuất, vận chuyển. Tổng giá trị tang vật bị niêm phong ước tính khoảng 15 tỷ đồng. Ba đối tượng Lan, Tuyến và Long bị khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.
Hậu quả nghiêm trọng từ sách giáo khoa giả
Sách giáo khoa giả vi phạm bản quyền của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giảng dạy. Dù nhiều nhà sách từng bị phạt hành chính, hành vi buôn bán sách giả vẫn tái diễn vì lợi nhuận lớn. Công an Bắc Ninh đang mở rộng điều tra để ngăn chặn triệt để hoạt động này, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ngành giáo dục.
Theo: Khai Mở