Công an TP. Hải Phòng đang điều tra vụ bé gái hơn 2 tuổi được người dân phát hiện dưới cống trong tình trạng nước ngập đến cổ.

VTC NEWS đăng tải, tối ngày 1/3, nhà chức trách phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng) bàn giao cháu L. (2 tuổi rưỡi, ở ngõ 229 Hàng Kênh, phường Hàng Kênh) cho bố cháu bé.

Trước đó, khoảng 16h cùng ngày, cháu L. được 1 nam sinh phát hiện ở dưới cống nước thuộc đường Đông Khê 2, phường Đằng Giang. Thời điểm được phát hiện, nước trong cống đã ngập đến cổ cháu L..  

Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt.

Theo Dân Việt, trích xuất camera an ninh thì khoảng 14h30 ngày 1/3, một phụ nữ đi xe đạp, mặc áo khoác sáng màu, đội mũ chở một bé gái giống cháu L. đi vào khu vực cống nước. Sau đó khoảng 5 phút, người phụ nữ này đi ra một mình. Tuy nhiên, camera an ninh không ghi được cảnh vì sao cháu bé ở dưới cống nước.

Người dân địa phương cho biết, khu vực cống mà cháu bé được phát hiện có nhiều mộ và rất ít người qua lại.

Hiện Công an phường Đằng Giang đang truy tìm người phụ nữ đi xe đạp có biểu hiện nghi vấn. 

Cháu L. đang ở với bố (làm lao động tự do), mẹ cháu đã bỏ đi.