Điều khiển ô tô lưu thông trên QL1 và để con trai ngồi trên mui xe, nữ tài xế bị CSGT phạt 4 triệu đồng, tước bằng lái hai tháng.

Sáng 16/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết chị L.T.D. (31 tuổi, ngụ xã Vĩnh Kim, Châu Thành) chiều hai hôm trước mượn ôtô của bố và trực tiếp điều khiển xe chở theo con trai 12 tuổi trên quốc lộ 1, từ ngã tư Đồng Tâm, huyện Châu Thành hướng về TP Mỹ Tho, VnExpress đưa tin.

Trong khi xe phóng nhanh, cô đã mở cửa sổ trời để con trai chui ra, ngồi trên mui xe. Hình ảnh này được một người chạy xe phía sau tên H.(ngụ TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) dùng điện thoại quay lại, đăng lên mạng xã hội, theo Thanh niên.

Người dân một phen hoảng vía khi thấy bé trai ngồi vắt vẻo trên mui xe đang chạy trên QL1 (ảnh chụp màn hình video).

Anh H. chia sẻ khi anh đang đi trên đường thì bất ngờ thấy một bé trai từ bên trong xe 63A – 171.71 chui lên cửa sổ trời rồi ngồi vắt vẻo trên mui xe đang lao vun vút trên QL1. Thấy vậy, anh đã quay lại và gửi cho bạn đăng lên mạng xã hội nhằm cảnh báo tình trạng tham gia giao thông quá nguy hiểm.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng CSGT tỉnh tiến hành xác minh và mời người phụ nữ lên làm việc.

Nữ tài xế L.T.D. sau đó đã bị cảnh sát lập biên bản vi phạm hành chính với hành vi điều khiển ô tô chở người ngồi trên mui xe. Với lỗi này, chị D. bị phạt 4 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Có thể bạn quan tâm: