Hai phi công trên một máy bay chở khách đã ngủ gật giữa chuyến bay nhưng máy bay của họ đã hạ cánh một cách an toàn mà không có ai bị thương.

Bệnh nhân Covid nặng tăng trở lại, Việt Nam chuẩn bị ứng phó

Tại cuộc họp, ngày 19/8 Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết những tuần gần đây số ca mắc mới Covid-19 tại nước ta có xu hướng gia tăng. Nửa đầu tháng 8 trung bình ghi nhận gần 2.000 ca mắc mới mỗi ngày, tuy nhiên từ 16/8 đến nay xấp xỉ 3.000 ca/ngày.

“Đây là tín hiệu y tế các tuyến phải nâng cao tinh thần cảnh giác, nhất là tuyến tỉnh, huyện”, Thứ trưởng Sơn nói.

Nghiên cứu xe qua làn thu phí không dừng được trả tiền sau

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang nghiên cứu hình thức trả tiền sau đối với xe dán thẻ thu phí không dừng (ETC) để khắc phục tình trạng xe thiếu tiền trong tài khoản.

Cụ thể, ngày 19/8, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết đang nghiên cứu bổ sung quy định đối với ôtô sử dụng dịch vụ ETC và chế tài xử phạt với xe không trả tiền phí. Tuy nhiên, vấn đề cần sự đồng thuận của các cơ quan liên quan như ngân hàng, chủ đầu tư dự án BOT, đơn vị thu phí xem chi tiết báo VietNamNet.

Tiếp tục tạm giam thêm 20 ngày với bà Nguyễn Phương Hằng

Mới đây, Công an TP.HCM đã hoàn tất điều tra, ban hành kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hôm nay, 19-8, Viện KSND TP.HCM đã ra lệnh tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Thời hạn tạm giam là 20 ngày, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Tôm bất ngờ chết hàng loạt, nghi bị đầu độc

Chiều 19/8, tin từ UBND xã Hòa Tân, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ ao tôm công nghiệp của người dân bất ngờ chết chưa rõ nguyên nhân.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Theo ông Dương Quốc Cường, chủ ao tôm công nghiệp, tối 17-8, ông nhận được tin báo của công nhân về việc tôm nuôi chết hàng loạt. Lúc này, ông đã cho người thu hoạch trong đêm nhằm giảm bớt thiệt hại thì phát hiện một bao nylon, bên trong chứa chai thuốc trừ sâu cực độc đã được mở nắp, nổi trên mặt nước, xem chi tiết báo Người Lao Động.

Phi công ngủ quên nhưng máy bay hạ cánh an toàn

Theo trang tin Aviation Herald, sự việc xảy ra hôm 15/8 khi hai phi công ngủ quên trên máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Ethiopian Airlines mang số hiệu chuyến bay ET343 từ Khartoum (Sudan) đến thủ đô Addis Ababa của Ethiopia.

Trạm kiểm soát không lưu phát hiện máy bay ở rất gần sân bay nhưng không có dấu hiệu hạ độ cao nên đã tìm cách liên lạc với phi công, song không thành. Trong lúc các phi công ngủ quên, hệ thống lái tự động tiếp tục để máy bay di chuyển ở độ cao khoảng 10.000m.

Phi công đã tỉnh dậy sau khi hệ thống lái tự động của máy bay ngắt kết nối và phát âm thanh báo động, xem chi tiết báo Dân Trí.