Philippines: Đáy biển nâng cao 2m làm lộ rạn san hô sau trận động đất 7,8 độ
Trận động đất 7,8 độ tại miền Nam Philippines ngày 08/6 đã nâng đáy biển lên cao 2m, làm lộ rạn san hô và khiến 61 người tử vong cùng ít nhất 40 người mất tích.
- Bạo hành trẻ em: Người mẹ tại Cà Mau bị bắt vì đánh con tử vong
- Sắp xét xử đường dây mua bán bộ phận cơ thể người tại TP HCM
- Xuất khẩu dầu Mỹ tăng kỷ lục giữa căng thẳng Iran
Hiện tượng nâng bờ biển làm lộ rạn san hô và thảm cỏ biển
Theo báo Guardian, ngày 14-6 Núi lửa và Địa chấn Philippines ghi nhận sự dịch chuyển mạnh mẽ của rãnh địa tầng Cotabato đã trực tiếp đẩy một phần đường bờ biển của các tỉnh Sarangani và Davao Occidental lên cao đáng kể so với mức bình thường. Hiện tượng địa chất cực kỳ hiếm gặp này khiến cho phần đáy biển vốn nằm sâu dưới mặt nước từ hàng nghìn năm qua bất ngờ bị lộ thiên hoàn toàn ngay sau thảm họa xảy ra vào ngày 08/6.
Người dân địa phương tại các vùng ven biển báo cáo về hiện tượng nâng bờ biển kỳ lạ này chỉ khoảng hai ngày sau khi trận động đất chính kết thúc, làm cho diện tích đất liền tại một số nơi mở rộng thêm tới 200m. Những ghi nhận từ thực địa cho thấy một dải đất mới đã xuất hiện dọc theo đường bờ cũ, làm thay đổi hoàn toàn hiện trạng tự nhiên cũng như các bản đồ hàng hải tại địa phương, gây khó khăn cho các hoạt động di chuyển bằng đường thủy.
Hậu quả sinh thái đi kèm với hiện tượng này là vô cùng nghiêm trọng khi vô số rạn san hô cổ thụ và thảm cỏ biển rộng lớn hiện nay đã nằm hoàn toàn trên cạn. Do không còn được cung cấp nguồn nước biển tự nhiên để duy trì sự sống, các hệ sinh thái nhạy cảm này đang bắt đầu chết dần, gây hại trực tiếp cho các loài cá, lươn và nhiều loài thân mềm khác.
Thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại khu vực Mindanao
Tính đến nay, cơ quan chức năng Philippines xác nhận đã có ít nhất 61 người thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ hiện đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của ít nhất 40 người hiện còn đang mất tích trong các đống đổ nát của nhà cửa và tại các vùng bị chia cắt do lở đất. Số liệu thống kê từ Hội đồng Giảm thiểu và Quản lý rủi ro thảm họa quốc gia cho thấy trận động đất đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hơn 173.000 hộ gia đình, tương đương khoảng 724.000 người dân.
Thiệt hại về mặt cơ sở hạ tầng nhà ở được ghi nhận có tới khoảng 54.000 ngôi nhà bị hư hại, trong đó gần 10.000 căn nhà bị phá hủy hoàn toàn. Tổng giá trị thiệt hại về tài sản và hạ tầng trên toàn khu vực Mindanao ước tính đã chạm mức 1 tỷ peso, tương đương với khoảng 16,2 triệu USD.
Đáng lo ngại hơn, cho đến sáng ngày 14 tháng 6, nhiều trận động đất và dư chấn có cường độ mạnh vẫn tiếp tục được ghi nhận tại các khu vực ven biển, bao gồm một trận động đất 5 độ xảy ra cách tỉnh Sarangani 33km. Chính phủ Philippines hiện đang huy động mọi nguồn lực cần thiết để triển khai cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định tâm lý cho người dân trong bối cảnh các mối nguy hiểm về rung chấn vẫn còn hiện hữu.
Tâm Thanh (tổng hợp)