Tối 19/6, Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa qua đời sau thời gian điều trị sốt xuất huyết não.

Zing đưa tin, ông Hoa bị sốt xuất huyết não vài ngày trước. Được các y bác sĩ, chuyên gia y tế chăm sóc, cứu chữa, nhưng do bệnh tình quá nặng nên ông Hoa không qua khỏi.

Ông Lê Ngọc Hoa sinh năm 1967, quê xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Ông có trình độ thạc sĩ chuyên ngành kinh tế xây dựng, lý luận chính trị cao cấp.

Từ 11/2014, ông Hoa được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Tháng 7/2021, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII bầu ông giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trước đó, ông từng đảm nhiệm các chức vụ Phó tổng rồi Tổng giám đốc Tổng công ty xây dụng công trình giao thông 4.