Chung cư 89-91 Nguyễn Du tại quận 1 (TP.HCM) bị phong tỏa từ ngày 20/2 vì liên quan nhiều ca mắc Covid-19.

Phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM) có văn bản thông báo tạm phong tỏa chung cư 89-91 Nguyễn Du để phòng, chống dịch Covid-19 kể từ ngày 20/2 đến khi có thông báo mới, theo Zing.

Theo Tuổi trẻ, người dân tại chung cư vẫn có thể đặt hàng qua các dịch vụ giao nhận. Hàng hóa để trên bàn trước cổng chung cư, người dân sẽ nhận hàng và thanh toán qua chuyển khoản.

Thông tin từ Trung tâm Y tế quận 1 cho biết  “Chung cư này có 4 tầng, tầng nào cũng có ca mắc COVID-19. Theo thống kê ban đầu có trên 20 ca”.

Người dân được ra khỏi cổng chính để nhận hàng hóa (ảnh chụp màn hình Tuổi trẻ).

Mới đây, TP.HCM cũng phát hiện ổ dịch Covid-19 với 54 ca dương tính (gồm 53 học sinh và một tu sĩ) tại một tu viện ở quận Gò Vấp.

Sau Tết Nguyên đán và học sinh đi học trực tiếp, số ca nhiễm COVID-19 tại TP.HCM đã tăng (từ ngày 12-18/2 ghi nhận gần 3.000 ca), đồng thời số ca nhập viện cũng có khuynh hướng tăng nhẹ. Tuy nhiên, số ca tử vong ở mức thấp.