Nhóm bị can mượn nông trại, quay dựng video quảng cáo kẹo Kera với thông tin giả, lôi kéo khách hàng mua sản phẩm không đúng chất lượng.

Quảng cáo sai sự thật từ nông trại thuê

Cơ quan điều tra cho biết, kịch bản quảng bá kẹo Kera được Lê Tuấn Linh và Lê Thành Công chỉ đạo, với sự tham gia của Hằng “Du mục”, Quang Linh Vlogs và hoa hậu Thùy Tiên.

Họ đều biết rõ chất lượng thực tế của kẹo Kera thông qua bảng tự công bố và phiếu kiểm nghiệm. Tuy nhiên, nhóm vẫn xây dựng video với hình ảnh kẹo Kera làm từ 10 loại rau củ quả tươi thu mua tại nông trại VietGAP ở Đà Lạt, Đắk Lắk.

Do Công ty Asia không có vùng nguyên liệu, họ mượn vườn cà rốt và thuê nông trại ở Đà Lạt để quay. Các cảnh quay được dàn dựng công phu với nông cụ, xe công nông, trẻ em mặc đồ đồng bào, thậm chí chuẩn bị hàng trăm kg rau củ để tạo hình ảnh nông trại thực sự.

Lừa dối khách hàng bằng kịch bản dựng sẵn

Vườn cà rốt được thuê để nhóm bị can quay video quảng cáo (Ảnh: Dân Trí)

Sau khi quay, Hằng chỉnh sửa, lồng nhạc và thuyết minh về quy trình sản xuất. Quang Linh cũng quay video giới thiệu, khẳng định kẹo bổ sung vitamin và chất xơ. Trong khi đó, Thùy Tiên xuất hiện trong livestream với vai trò đại diện nhãn hàng, giới thiệu sản phẩm dùng được cho trẻ em và phụ nữ mang thai.

Những lời giới thiệu này khiến nhiều người tiêu dùng tin rằng kẹo Kera là sản phẩm an toàn, giàu dưỡng chất, được sản xuất từ nguồn rau củ tự nhiên.

Hưởng lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng

Nhờ vào quảng cáo sai sự thật, Công ty Chị Em Rọt bán gần 130.000 hộp kẹo Kera, thu về 17,5 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, nhóm bị can hưởng lợi hơn 12,4 tỷ đồng.

Trong đó, Hằng “Du mục” nhận hoa hồng hơn 177 triệu, Quang Linh Vlogs hơn 182 triệu, và Thùy Tiên thu về hơn 6,8 tỷ đồng – khoản thù lao cao nhất trong nhóm.

Cơ quan điều tra khẳng định, việc dựng kịch bản quảng cáo giả nhằm lừa người tiêu dùng mua kẹo Kera là hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng niềm tin vào thị trường thực phẩm bổ sung.

Theo: Dân Trí