Pau FC thua đậm 0-4 ở vòng 1 Ligue 2 nhưng Quang Hải có màn trình diễn được đánh giá tốt khi anh được chấm điểm cao nhất đội.

Vạn sự khởi đầu nan

Ở trận gặp Guingamp, HLV Didier Tholot cất Quang Hải trên ghế dự bị. Đội hình chính của ông với sơ đồ 4-2-3-1 nhập cuộc lúng túng và tạo ra nhiều cơ hội cho Guingamp. Đến phút 60, khi đã nhận 4 bàn thua, ông Didier Tholot mới tung Quang Hải vào sân, và cầu thủ người Việt Nam lại là người chơi tốt nhất của Pau FC trong 30 phút cuối trận.

Ở vai trò tiền vệ lệch phải, số 19 đã có 10 lần chạm bóng, tỷ lệ chuyền chính xác 100% (7/7 lần), 2 đường chuyền tạo cơ hội, tỷ lệ tạt bóng chính xác 100% (2/2 lần), 1 đường chuyền dài và 1 pha cắt bóng thành công. Những thống kê ấn tượng này khiến anh được Sofascore chấm 6,9 điểm, con số không đồng đội nào có thể chạm đến.

Trong các tình huống nổi bật, phút 81, Quang Hải tưởng như đã có đường kiến tạo thành bàn. Pha treo bóng của anh tìm đến vị trí của Jean Ruiz, nhưng số 25 lại đánh đầu ra ngoài từ cự ly chưa đầy 10 m.

Xe Mercedes lao vào BMW và một loạt xe máy trên phố Hà Nội

Khoảng 17h chiều 30/7, trên đường Dịch Vọng Hậu, chiếc Mercedes S450 đang chạy bất ngờ đâm trúng chiếc ôtô BMW 730Li, sau đó tiếp tục gây tai nạn với 4 chiếc xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh người dân chia sẻ).
Hiện trường vụ tai nạn (ảnh người dân chia sẻ).

Tại hiện trường, 4 xe máy đều bị hư hỏng. Chiếc Mercedes S450 bị hỏng nặng phần đầu, BMW bị móp phần cửa trước.

Rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Giá xăng có thể về 24.000 đồng/ lít vào ngày mai

Điều này có thể thành sự thực nếu trong phiên điều chỉnh ngày mai, Liên Bộ Công Thương – Tài chính không trích vào quỹ bình ổn.

Nếu vậy, khả năng ngày 1/8, giá xăng có thể giảm tương ứng khoảng 250-500 đồng/lít; còn dầu diesel cũng tiếp tục giảm khoảng 800-900 đồng/lít.

Theo Zing, như vậy, giá xăng trong nước sẽ có lần giảm thứ 4 liên tiếp, đưa giá xăng E5 RON 92 và RON 95 về mốc 24.500-25.700 đồng/lít.

Đề xuất TP. HCM trả lương người tài mức 150 triệu đồng

Đây là kiến nghị của ông Ngô Võ Kế Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu công nghệ cao TP. HCM, nói tại hội thảo cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. HCM ngày 30/7.

Theo ông Thành, trước đây thành phố thí điểm tuyển nhân tài, trả lương 50 triệu đồng, thu hút được 4 nhà khoa học. Họ góp phần làm lợi cho thành phố cả chục tỷ đồng. Tuy nhiên, hết giai đoạn thí điểm, các nhà khoa học chỉ còn nhận được lương trên 10 triệu đồng.

“Các chuyên gia đặt câu hỏi thu nhập đó sao họ sống được”, ông Thành nói. Theo ông, thành phố chỉ quy định mức trần như giai đoạn thí điểm trước đây, mức 120-150 triệu đồng mỗi tháng, còn lại để doanh nghiệp và chuyên gia thoả thuận lương theo cơ chế thị trường.

Ông Biden tái dương tính với Covid-19

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 30/7 thông báo rằng ông sẽ trở lại trạng thái cách ly sau khi có kết quả dương tính với virus corona một lần nữa.

“Mọi người ơi, hôm nay tôi lại xét nghiệm dương tính với COVID”, ông Biden viết trên mạng xã hội Twiter vào chiều 30/7.

Trong một bức thư gửi công chúng, bác sĩ của tổng thống, Tiến sĩ Kevin O’Connor, cho biết sự tái phát của virus gọi là “COVID phục hồi”, một hiện tượng xảy ra với một số bệnh nhân được điều trị bằng PAXLOVID, một loại thuốc được cấp phép để điều trị Covid-19.

Trung Quốc khả năng sắp suy thoái kinh tế

Nền kinh tế Trung Quốc vẫn đang phải vật lộn với tình trạng đóng cửa liên tục. Các chuyên gia tin rằng nước này có thể sắp trải qua suy thoái hoặc lạm phát đình trệ. Dự báo tăng trưởng GDP 1 phần trăm trong quý II đã giảm xuống thấp do GDP chỉ đạt 0,4 phần trăm.

Chính sách kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu khó hiểu, theo nhà nghiên cứu Andrew Collier (ảnh chụp màn hình Japan Forward).
Chính sách kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu khó hiểu, theo nhà nghiên cứu Andrew Collier (ảnh chụp màn hình Japan Forward).

Mặc dù nền kinh tế được cải thiện trong tháng 6, nhưng tăng trưởng chậm lại còn 0,4% trong quý thứ hai, đây là tốc độ chậm nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Trong nửa đầu năm, tăng trưởng kinh tế là 2,5% so với năm ngoái, con số này thấp hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng của Bắc Kinh là 5,5% trong năm.