Đó hai trong số những thông tin thể thao được nhiều người quan tâm trong 24h qua.

Quang Hải lọt top các tiền đạo xuất sắc nhất châu Á

Mới đây trên trang Twitter của kênh truyền hình FOX Sports Asia đã tổ chức cuộc bầu chọn cho các cầu thủ xuất sắc nhất châu Á trong quá khứ và hiện tại. Việt Nam tự hào khi có trong danh sách 1 hảo thủ nằm trong top 9 ngôi sao trẻ có tương lai hứa hẹn nhất, đó là Nguyễn Quang Hải.

Cầu thủ 23 tuổi này từng nằm trong top 17 cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2018 và 2019, ngoài ra tại lễ trao giải AFF Awards Night năm 2019, Hải cũng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á. Quang Hải ra sân 24 trận trong màu áo ĐT Việt Nam và đã đóng góp 6 bàn trong chức vô địch AFF Cup 2018.


Quang Hải lọt top 17 cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2018 (nguồn ảnh:Facebook/Nguyễn Quang Hải)

Bên cạnh Quang Hải còn có 5 cầu thủ Đông Nam Á khác cũng được xướng danh bao gồm: Khairul Amri của Singapore, Chanathip Songkrasin của Thái Lan, Stephan Schrock của Philippines, Safawi Rasid của Malaysia và Bambang Pamungkas của Indonesia. Bambang Pamungkas đã không còn thi đấu chuyên nghiệp và anh cũng là người duy nhất đoạt ngôi Vua phá lưới tại một kỳ AFF Cup, trong khi đó Khairul Amri là người vô địch AFF Cup nhiều nhất với 3 lần nâng cúp.

Trận bóng có tỷ số 100-3 tại Trung Quốc

Ngày 8/5, tại thành phố Ngô Xuyên, Quảng Đông, Trung Quốc đã diễn ra trận tranh hạng 3 giữa Caiwu và Milang tại Cúp Ding Long. Trận đấu đã thu hút hơn 14.000 lượt xem trực tuyến bởi sự bất thường trên sân. Sau 45 phút thi đấu đầu tiên, Caiwu bị đối thủ dẫn trước với kết quả khó tưởng 1-32. Các cầu thủ Milang dường như thoải mái phối hợp và dứt điểm khi đối phương hầu như không hề di chuyển. Kết thúc trận đấu Caiwu đã để thua tới 3-100.

Theo tờ Sina, CLB Caiwu có những động thái tiêu cực khi cho rằng nhận trận thua không công bằng trước đó khiến họ đánh mất cơ hội vào chơi chung kết. Hiệp hội Bóng đá thành phố Ngô Xuyên cho biết sẽ mở cuộc điều tra về trận đấu này, vì rõ ràng đây là 1 trận đấu bất thường, sẽ làm giảm uy tín của bóng đá và hình ảnh của thành phố.

Trong lịch sử bóng đá thì đây vẫn chưa phải là trận thua đậm nhất. Năm 2002, tại giải vô địch quốc gia Madagascar, CLB AS Adema đã giành chiến thắng 149-0 trước CLB SO l’Emyrne. Các cầu thủ của SO l’Emyrne liên tục đặt bóng vào vạch giao bóng và để đối thủ ghi bàn càng nhiều càng tốt, bởi không hài lòng với cách điều hành của trọng tài ở trận đấu trước đó.

Tỷ phú Ả Rập vung tiền thôn tính Olympique de Marseille

Theo tờ Sport, Al-Waleed Bin Talal, một doanh nhân kiêm nhà đầu tư có khối tài sản lớn của Ả Rập Xê Út đang rất gần phi vụ mua Olympique de Marseille với giá 400 triệu euro. Tạp chí danh tiếng Time từng ví Bin Talal là Warren Buffett thứ 2 người người Ả Rập. Tháng 11 năm 2017, ông được tờ Forbes ước tính có khối tài sản dòng lên tới 18,7 tỷ USD, và nằm trong danh sách người thứ 45 giàu trên thế giới.

Al-Waleed Bin Talal vung tiền thôn tính Olympique de Marseille (nguồn ảnh:Faceook/Al-Waleed bin Talal)

Marseille hiện đang thuộc quyền sở hữu của Frank McCourt. Năm 2016, Frank mua lại CLB bóng đá Pháp Marseille từ Robert Louis-Dreyfus (ông chủ của hãng giày nổi tiếng Adidas) với giá chỉ 40 triệu euro.

Hiện tại sau thời gian xảy ra đại dịch Covid-19, ông chủ của sân Velodrome đang gặp phải khó khăn về tài chính với khoản nợ lên đến 100 triệu euro. Nếu Marseille về tay Al-Waleed Bin Talal, với nguồn tài chính cực khủng của Hoàng gia Saudi Arabia, thì Marseille sẽ là đối trọng thực sự của PSG (hiện do Quỹ đầu tư Qatar chống lưng) trong những cuộc đua tranh tại Ligue 1 cùng các danh hiệu quốc nội sắp tới.

La Liga tiếp tục thêm 3 cầu thủ nhiễm Covid-19

Mới đây truyền thông Tây Ban nha đồng loạt đưa tin CLB Real Betis đã có 3 cầu thủ dương tính với chủng virus mới Covid-19. Theo đài phát thanh Cadena SER cho biết, bác sĩ của Real Betis đã kiểm tra tất cả các cầu thủ trong CLB và Phát hiện có 3 trường hợp đã dương tính. Hiện tại danh tính những cầu thủ bị nhiễm chưa được công bố.

Nguồn tin cho biết thêm trong 3 cầu thủ của Real Betis thì có 2 cầu thủ không hề có triệu chứng nào, chỉ khi được lực lượng y tế kiểm tra thì mới phát hiện dương tính. Hiện 3 cầu thủ này đã được đưa trở về nhà để cách ly và họ sẽ được các bác sĩ của Betis thăm khám ít nhất 2 lần mỗi ngày trong khi giám sát. BLĐ CLB tỏ ra khá lo lắng bởi hôm nay 10/5 Betis sẽ tổ chức tập luyện trở lại.

Cúp C1 đã xác định ngày trở lại ?

Mới đây, Chủ tịch Olympique Lyon, ông Jean-Michel Aulas đã chia sẻ với RTL về lịch thi đấu trận lượt về vòng 16 đội Champions League 2019/20 giữa Lyon vs Juventus: “Trận đấu giữa Lyon vs Juventus sẽ diễn ra trên sân Turin và không có khán giả vào ngày 7/8”. Phát ngôn này của ông đưa ra trong bối cảnh UEFA chưa có câu trả lời minh xác cho ngày trở lại của Champions League và Europa League.

Vòng 16 đội Champions League hiện tại đã xác định được 4 đội bóng vào tứ kết gồm Atletico Madrid, PSG, Atalanta vs RB Leipzig. Tại 4 cặp đấu còn lại thì Lyon, Man City, Barca và Bayern Munich đang nắm lợi thế khi họ đã có các chiến thắng với các đối thủ.

Theo tờ RMC Sports, Liên đoàn bóng đá châu Âu có thể sẽ áp dụng thể thức thi đấu loại trực tiếp bắt đầu từ vòng tứ kết (thay vì lượt đi và lượt về). Và các trận đấu còn lại có thể sẽ được tổ chức trên các sân trung lập. Đây được xem là phương án khả quan nhất nhằm giúp Champions League và Europa League hoàn tất nhanh chóng trước khi mùa giải mới bắt đầu.

Drogba là chân sút hay nhất Ligue 1 trong suốt 20 năm qua

Theo tờ Daily Mail, trên tài khoản Twitter chính thức của Ligue 1 đã tổ chức một cuộc bầu chọn nhằm tìm ra chân sút vĩ đại nhất giải đấu trong đầu thế kỷ 21. Cựu tiền đạo của Chelsea, Didier Drogba đã vượt qua chân sút người Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic để giành danh hiệu này khi nhận được 51% số phiếu bầu trong tổng số 40.094 lượt bình chọn từ khán giả.

Drogba đã dành lời tri ân đến 2 đội bóng cũ (nguồn ảnh:Facebook/Didier Drogba)

Ngôi sao Bờ Biển Ngà đã dành 3 năm thi đấu tại Ligue 1. Anh khoác áo Guingamp trong giai đoạn màu giải 2001 đến 2003. Mùa giải 2003/04, ‘Voi rừng’ chuyển sang thi đấu cho Olympique de Marseille. Drogba ghi tổng cộng 39 bàn thắng sau 80 lần ra sân tại giải VĐQG Pháp. Chỉ khi chuyển sang thi đấu cho đội chủ sân Stamford Bridge, anh mới chạm được đến những danh hiệu cao quý, với 4 danh hiệu Premier League và 1 cúp Champions League mùa giải 2011/12.

Ngay sau khi chiến thắng trong cuộc bình chọn, Drogba đã dành lời tri ân đến 2 đội bóng cũ, nơi đã giúp anh vươn tầm trở thành một ngôi hay nhất thế giới. Ngoài Drogba và Ibrahimovic, nhiều chân sút nổi tiếng cũng góp mặt trong danh sách như Karim Benzema, Mario Balotelli, Edinson Cavani, Kylian Mbappe, Alexandre Lacazette, Fernando Morientes, Alexander Frei và Pauleta.

Cựu hậu vệ Milan: ‘Van Dijk có tố chất trở thành thủ lĩnh Liverpool’

Cựu hậu vệ của CLB AC Milan, Franco Baresi đã có đôi lời nhận xét về Van Dijk trong buổi chia sẻ với FIFA hôm 9/5: “Bóng đã có rất nhiều thay đổi trong 20 năm qua. Bên cạnh vấn đề chuyên môn, bóng đá hiện tại cũng được nhìn nhận khác đi khá nhiều. Mọi người đều có cách nhìn nhận thông tin về bóng đá, nhưng chủ yếu vẫn là trợ giúp qua mạng xã hội. Và cách đánh giá các hậu vệ cũng đã thay đổi vì lý do đó. Một CĐV chân chính sẽ biết tôn trọng công lao của hậu vệ. Và một hậu vệ xuất sắc cũng sẽ phải đủ các yếu tố về chuyên môn, cá tính hay sức khỏe. Hiện tại lúc này chỉ có Van Dijk hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết đó, và cậu ấy cũng đủ khả năng để làm thủ lĩnh một đội bóng mạnh như Liverpool”.

Franco Baresi được Milan treo vĩnh viễn chiếc áo số 6 của mình như một sự tri ân dành cho huyền thoại (nguồn ảnh:Facebook/Franco Baresi)

Van Dijk gia nhập Lữ đoàn đỏ vào tháng 12/2017 với giá 100 triệu USD. Khoản tài chính này tương ứng ngân sách của Liverpool cho các hậu vệ trong khoảng 20 năm trước đó. Van Dijk đã góp công lớn trong ngôi vô địch Champions League năm 2019 và anh cũng là người xếp ngay sau Leo Messi để đoạt Quả Bóng Bạc trong trong cuộc đua cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2019.

Franco Baresi từng là trung vệ của Milan. Ông dành trọn sự nghiệp cầu thủ của mình cho thành AC, ‘Piscinin’ đã giúp chủ sân San Siro giành 3 danh hiệu Champions League năm 1989, 1990 và 1994. Mùa giải 1989, ông cũng vinh dự khi được trao Quả Bóng Bạc và chiếc áo số 6 của Baresi đã được Milan treo vĩnh viễn như một sự tri ân dành cho huyền thoại, sau khi ông giải nghệ năm 1997.