Quảng trường mùa xuân và những tranh luận về quảng cáo quá tải
Ngay sau khi Quảng trường mùa xuân ra mắt khán giả trong đêm giao thừa, chương trình đã vấp phải nhiều ý kiến phê bình vì lồng ghép quá nhiều quảng cáo và sự cố kỹ thuật.
- Tổng thống Trump để ngỏ khả năng thay đổi chính quyền tại Iran
- Ngoại trưởng Marco Rubio bác bỏ thông tin Mỹ rút khỏi NATO và khẳng định duy trì quan hệ đối tác
- Nổ bóng bay dịp Tết: Mối nguy tiềm ẩn cần cảnh giác
Tần suất quảng cáo gây ngắt quãng mạch cảm xúc

Hai gương mặt gây nhớ: “Tào Đẩu” Duy Nam, “Thiên Lôi” Tiến Minh. (Ảnh: Báo Khai Mở)
Một trong những vấn đề gây bức xúc nhất đối với khán giả theo dõi “Quảng trường mùa xuân” là mật độ quảng cáo dày đặc xuyên suốt thời lượng phát sóng. Theo ghi nhận thực tế, ở phần đầu chương trình, chỉ sau khoảng 3 phút nội dung, đơn vị nhà đài đã dành tới 6-7 phút để phát quảng cáo cho 12 nhãn hàng khác nhau. Tình trạng này lặp lại liên tục khi cứ sau 10 phút nội dung lại có khoảng 5 phút dành cho các thương hiệu.
Khán giả trên các diễn đàn giải trí cho rằng việc chèn quá nhiều quảng cáo từ ngân hàng, bất động sản đến các nhu yếu phẩm đã làm gián đoạn nghiêm trọng mạch phim và kịch nghệ. Đáng chú ý, ngoài các đoạn ngắt nghỉ thông thường, nội dung quảng cáo máy lọc nước còn được lồng ghép trực tiếp vào lời thoại của các nhân vật trong chương trình. Điều này khiến người xem có cảm giác như đang “nhai phải sạn”, làm giảm giá trị nghệ thuật của một chương trình đêm giao thừa.
Những hạt sạn về kỹ thuật và nội dung
Bên cạnh vấn đề thương mại, chương trình còn bị soi xét về các lỗi nghiệp vụ và sự thiếu logic trong kịch bản,. Một sự cố đáng tiếc đã xảy ra khi hình ảnh hiển thị trên sóng truyền hình thay vì chúc mừng năm mới Bính Ngọ 2026 thì lại ghi nhầm thành năm Ất Tỵ 2025. Chi tiết này đã khiến không ít khán giả ngỡ ngàng về khâu kiểm duyệt hình ảnh của một chương trình trọng điểm quốc gia.
Nhiều người xem bày tỏ sự khó hiểu trước cách dẫn dắt câu chuyện khi các tiểu phẩm hài vừa bắt đầu đã bị cắt ngang bởi các tiết mục ca nhạc hoặc âm thanh phụ họa thiếu tinh tế,. Một số tài khoản mạng xã hội nhận xét nội dung rời rạc, lời thoại nhân vật không có điểm nhấn và thiếu đi những tiếng cười sâu sắc vốn là đặc sản của đêm giao thừa. Sự kết hợp giữa nhiều loại hình nghệ thuật nhưng thiếu sự gắn kết chặt chẽ đã tạo nên một tổng thể bị đánh giá là “chè thập cẩm”.
Theo: Khai mở