Quyền thủ tướng Thái Lan Phumtham xin giải tán quốc hội giữa làn sóng chính trị

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã đệ trình sắc lệnh hoàng gia xin giải tán Hạ viện, mở đường cho cuộc bầu cử sớm.
- Tháng 9/2025: Việt Nam có thể hứng 2-3 cơn bão trên Biển Đông, mưa lớn diện rộng
- Dự báo thời tiết 3/9/2025: Bắc Bộ nắng, chiều tối mưa dông
- Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở Quảng Ngãi, Gia Lai và Đà Nẵng
Động thái này diễn ra ngay sau khi đảng Nhân dân, lực lượng đối lập lớn nhất, tuyên bố ủng hộ ông Anutin Charnvirakul, ứng viên của đảng Bhumjaithai, làm thủ tướng tiếp theo.
Đảng nhân dân đặt điều kiện giải tán quốc hội
Đảng Nhân dân, kiểm soát gần 1/3 số ghế Hạ viện, tuyên bố 143 nghị sĩ của họ sẽ ủng hộ Anutin trong cuộc bỏ phiếu ngày 5/9. Tuy nhiên, lãnh đạo đảng Natthaphong Ruengpanyawut nhấn mạnh điều kiện: quốc hội phải giải tán trong 4 tháng để tổ chức bầu cử mới, nhằm “trả quyền lực cho nhân dân”. Ông Natthaphong khẳng định đảng Nhân dân sẽ không tham gia chính phủ mới, với mục tiêu ngăn chặn sự trở lại của một liên minh thiếu năng lực.
Pheu Thai đối mặt thách thức chính trị
Đảng Pheu Thai, vốn cần sự ủng hộ của đảng Nhân dân để đưa ứng viên của mình lên ghế thủ tướng, đang rơi vào thế khó. Động thái xin giải tán quốc hội của Phumtham được xem là nỗ lực giữ thế chủ động. Tuy nhiên, một số chuyên gia pháp lý Thái Lan đặt câu hỏi về tính hợp pháp, cho rằng chỉ thủ tướng chính thức mới có quyền yêu cầu giải tán Hạ viện.
Bối cảnh chính trị hỗn loạn
Cuộc khủng hoảng chính trị Thái Lan thêm căng thẳng sau khi cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra bị Tòa Hiến pháp phế truất ngày 29/8 vì vi phạm đạo đức công vụ. Bà Paetongtarn là thủ tướng thứ năm bị cách chức trong 17 năm qua. Đảng Bhumjaithai của Anutin, từng là đồng minh của Paetongtarn, đã rút khỏi liên minh sau tranh cãi liên quan đến cuộc gọi giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.
Để trở thành thủ tướng, Anutin cần ít nhất 247 phiếu ủng hộ trong số 492 nghị sĩ Hạ viện. Nếu không đạt, quốc hội sẽ tiếp tục quy trình bỏ phiếu cho đến khi chọn được thủ tướng mới.
Theo:VnExpress