Thanh Hóa định hướng du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tỉnh tăng liên kết không gian du lịch nội tỉnh. Sầm Sơn được xác định là đô thị biển trung tâm. Từ đây, du khách dễ nối hành trình tới các di sản và thắng cảnh tiêu biểu. Cách làm này giúp kéo dài lưu trú. Trải nghiệm cũng sâu và cân bằng hơn.

Sầm Sơn chuyển vai: từ điểm đến thành điểm khởi hành


Sầm Sơn mỗi năm đón hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước. Lợi thế lớn là hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ. Nhờ đó, các tour nội tỉnh có điều kiện phát triển rõ hơn.

Từ Sầm Sơn, du khách dễ kết nối đến các điểm di sản nổi bật. Có Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ (xã Tây Đô). Có Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn). Có hang Con Moong (xã Thành Vinh). Có đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc).

Không gian liên kết cũng mở sang nhóm thiên nhiên. Nhiều tuyến đưa khách tới Vườn Quốc gia Bến En. Có Xuân Liên, Pù Luông. Có Suối cá thần Cẩm Lương. Có thắng cảnh Hàm Rồng – sông Mã. Sự kết hợp tạo bức tranh du lịch đa lớp.

Từ lợi thế biển, Sầm Sơn đang được đặt vào vai “cửa ngõ”. Du khách đi sâu hơn vào văn hóa, lịch sử xứ Thanh. Tỉnh cũng hướng đến tăng trưởng gắn với bảo tồn di sản.

Sầm Sơn – Lam Kinh: hành trình về cội nguồn lịch sử

Khu di tích Lam Kinh – điểm đến di sản tiêu biểu, gắn với triều Lê sơ và chiều sâu văn hóa xứ Thanh.
(Ảnh: Chụp màn hình/Báo Văn Hoá)


Từ Sầm Sơn, du khách di chuyển theo hướng Tây. Qua Quốc lộ 47 khoảng hơn một giờ đồng hồ. Điểm đến là Khu di tích lịch sử Lam Kinh.

Lam Kinh gắn với Anh hùng dân tộc Lê Lợi. Gắn với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Nơi đây là điểm phát tích triều Lê sơ. Đồng thời là nơi an nghỉ của các vua, hoàng hậu nhà Lê.

Không gian Lam Sơn tạo cảm giác trầm mặc. Du khách dễ lắng lại khi tham quan. Hàng năm, Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh thu hút hàng chục nghìn lượt khách. Có khách trong nước. Có khách quốc tế.

Khi Lam Kinh nằm trong tuyến liên kết, giá trị càng rõ. Biển tạo nhịp nghỉ dưỡng. Di sản tạo chiều sâu. Hai mảng bổ trợ cho nhau.

Sầm Sơn – Thành nhà Hồ – Cẩm Lương: tuyến “đa trải nghiệm”

Di sản Thành nhà Hồ – dấu ấn đặc sắc trong các tuyến trải nghiệm di sản, khởi hành từ Sầm Sơn.
(Ảnh: Chụp màn hình/Báo Văn Hoá)


Một tour nội tỉnh được đánh giá là “tour triệu khách” vài năm gần đây. Đó là tuyến Sầm Sơn – Thành nhà Hồ – Suối cá thần Cẩm Lương. Tour tạo nhịp đi mạch lạc. Rời biển để chạm di sản đá. Rồi chuyển sang thiên nhiên bản địa.

Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ được xây dựng năm 1397. Công trình thuộc triều Hồ. Trải qua hơn 600 năm biến cố lịch sử, Thành Nhà Hồ vẫn sừng sững. Đây là minh chứng cho kỹ thuật và tư duy quy hoạch của cha ông.

Năm 2011, UNESCO chính thức công nhận Thành nhà Hồ là Di sản văn hóa thế giới. Mốc công nhận mở cơ hội lớn cho bảo tồn. Đồng thời tạo nền tảng cho khai thác bền vững.

Rời Thành nhà Hồ, du khách đến Suối cá thần Cẩm Lương. Điểm đến nổi bật bởi đàn cá dày đặc. Cá sinh sống dưới làn nước trong xanh. Nơi đây gắn với những câu chuyện tâm linh của người dân bản địa. Sự kết hợp lịch sử, văn hóa và thiên nhiên tạo sức hút riêng.

Nếu đi vào dịp đầu xuân, tuyến nối Sầm Sơn với Cửa Đạt (xã Vạn Xuân) cũng được lựa chọn. Cửa Đạt có hai ngôi đền linh thiêng. Thờ Anh hùng Cầm Bá Thước. Và Bà chúa Thượng Ngàn. Không gian “hội sơn tụ thủy” nằm ở hợp lưu sông Chu và sông Đặt.

Liên kết nội tỉnh tạo lực đẩy cho du lịch Thanh Hóa

Suối cá thần Cẩm Lương – điểm dừng thiên nhiên nổi bật trong hành trình tour nội tỉnh Thanh Hóa.
(Ảnh: Chụp màn hình/Báo Văn Hoá)


Thanh Hóa thường xuyên tổ chức khảo sát tuyến. Tỉnh cũng xây dựng và quảng bá tour kết nối. Các chương trình hướng đến doanh nghiệp lữ hành. Đặc biệt là thị trường các tỉnh phía Bắc.

Xu hướng du lịch đang thay đổi. Nhiều du khách không chỉ tắm biển Sầm Sơn. Họ muốn thêm điểm đến giàu chiều sâu. Di sản, lịch sử và thiên nhiên được quan tâm hơn. Theo các đơn vị lữ hành, khách về Sầm Sơn tham gia tour liên kết nội tỉnh hiện đạt khoảng 50% tổng số đoàn. Tỷ lệ này cho thấy mô hình liên tuyến ngày càng hút khách.

Bà Phan Thị Hà, Phụ trách sản phẩm du lịch của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Lê Gia chia sẻ: “Chúng tôi coi liên kết tour nội tỉnh không chỉ là giải pháp kinh doanh mà còn là trách nhiệm với điểm đến. Mỗi hành trình kết nối là một cơ hội để quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa của Thanh Hóa đến với du khách.”

Lãnh đạo Sở VHTTDL Thanh Hóa khẳng định: “Sầm Sơn không chỉ là điểm đến, mà còn là điểm khởi hành để lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của xứ Thanh”.

Trong công tác bảo tồn, ông Nguyễn Bá Linh cho biết: “Chúng tôi xác định bảo tồn di sản phải song hành với khai thác du lịch bền vững. Việc kết nối Thành nhà Hồ với Sầm Sơn và các điểm đến khác không chỉ giúp tăng lượng khách mà còn nâng cao nhận thức cộng đồng, tạo nguồn lực tái đầu tư cho công tác bảo tồn”.

Số liệu 2025 và sản phẩm mới kéo dài lưu trú


Năm 2025, du lịch Sầm Sơn ước đón 8,8 triệu lượt khách. Phục vụ hơn 17,3 triệu lượt ngày khách. Tổng thu đạt khoảng 17,48 nghìn tỉ đồng. Toàn tỉnh Thanh Hóa ước đón hơn 16,28 triệu lượt khách. Tổng thu du lịch đạt 45.606 tỉ đồng.

Sầm Sơn cũng mở rộng sản phẩm trải nghiệm. Có Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội. Có Công viên nước Sun World. Có Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Các điểm mới tạo thêm lý do để ở lại lâu. Tour di sản cũng dễ nối dài hơn.

Theo Báo Văn Hoá