Sáp nhập tỉnh, xã: Hoàn tất đề án trước 01 tháng 5

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết quan trọng về việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, yêu cầu hoàn thành đề án trước ngày 1/5/2025. Đây là bước đi lớn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và hướng đến xây dựng mô hình chính quyền hai cấp hiệu quả.
- Lòng biết ơn ở trẻ – Bí quyết dạy con trân trọng cuộc sống
- Hậu toàn cầu hóa: Cơ hội thứ hai để phục hưng văn hóa Việt
- Bãi rêu(Ninh Thuận) – không chỉ là điểm check-in
Nội dung chính
Gấp rút hoàn thành hồ sơ sáp nhập xã, phường, tỉnh
Theo kế hoạch của Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ phải chủ động xây dựng và gửi hồ sơ đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã trước ngày 1/5. Bộ Nội vụ sau đó sẽ thẩm định và hoàn tất hồ sơ trình Chính phủ trước 30/5 để kịp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét thông qua trước 20/6.
Bộ Nội vụ triển khai kế hoạch toàn quốc trước 18/4
Trước khi thực hiện, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc nhằm phổ biến, triển khai kế hoạch cho các bộ, ngành và địa phương ngay sau hội nghị quán triệt của Bộ Chính trị. Công tác tổng kết sắp xếp đơn vị hành chính các cấp dự kiến hoàn thành trước 20/9.
Đồng thời, Bộ cũng đang gấp rút trình Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Luật mới thay thế Luật Tổ chức chính quyền địa phương (2025) và sửa đổi Luật Cán bộ, Công chức (2008, sửa đổi 2019) – dự kiến hoàn tất trước 30/4.
Các nghị định quan trọng đang được hoàn thiện
Hàng loạt nghị định liên quan đến số lượng lãnh đạo UBND, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, tổ chức cơ quan chuyên môn cấp xã, biên chế, tiền lương, chế độ phụ cấp,… đang được hoàn thiện để kịp thời ban hành trước ngày 30/6.
Ngoài ra, dự thảo Nghị quyết về sáp nhập hành chính cũng được kỳ vọng hoàn tất trước ngày 8/4.
Nhiều bộ, ngành phải hoàn thành nhiệm vụ trước 10/4
Để đảm bảo tiến độ sáp nhập đồng bộ, nhiều bộ ngành đã được giao nhiệm vụ cụ thể:
- Bộ Nội vụ: Tham mưu Chính phủ điều phối các cơ quan như Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Hải quan… sắp xếp lại hệ thống theo đơn vị hành chính mới.
- Bộ Tư pháp: Hướng dẫn xử lý các vấn đề liên quan hộ tịch, đăng ký biện pháp bảo đảm.
- Bộ TN&MT: Hướng dẫn chỉnh lý hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Bộ Công an: Hướng dẫn cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, thu hồi và cấp lại con dấu.
- Bộ Quốc phòng: Hướng dẫn xây dựng đơn vị hành chính ở khu vực biên giới, vùng trọng điểm quốc phòng.
- Bộ Xây dựng: Hướng dẫn đánh số nhà và gắn biển công trình xây dựng.
- Bộ Tài chính: Điều chỉnh thông tin đăng ký kinh doanh, thực hiện vốn đầu tư công.
- Bộ Khoa học và Công nghệ: Phát triển hạ tầng chính quyền số, xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông từ địa phương tới Trung ương.
Tinh gọn bộ máy: từ 63 tỉnh còn khoảng 34 tỉnh, không còn cấp huyện
Tại hội nghị ngày 28/3 ở Đà Nẵng, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Trung ương sẽ họp đầu tháng 4 để thống nhất phương án tinh gọn bộ máy. Theo đề xuất, cả nước sẽ chỉ còn khoảng 34 tỉnh, thành phố, xóa bỏ cấp huyện, và giảm xuống còn khoảng 5.000 xã từ hơn 10.000 đơn vị hiện tại.