Vào khoảng 9 h sáng nay 11/9, đang giờ ra chơi, một nam học sinh lớp 5 của Trường Tiểu học Nam Lộc đã ra ngoài và đứng trước cổng trường. Bất ngờ bức tường của một gia đình cạnh trường đã đổ ập xuống cháu bé.

Ngay sau đó, học sinh này được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi, theo báo Nghệ An.

1616-ngheyy-antuyoyyng-nhay-dayn-yoyy-sayyp-yey-tuyy-vong-1-hoyc-sinh-tieyyu-hoyc-giayo-duyc-bayo-ngheyy-an-yieyyn-tuyy
Trường Tiểu học Nam Lộc và hiện trường nơi xảy ra sự việc: Ảnh: OtoFun

Hiện Công an huyện Nam Đàn đang khám hiện hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tuổi Trẻ dẫn lời lãnh đạo phòng giáo dục Nam Đàn cho biết, bình thường cổng trường luôn đóng suốt thời gian các em học sinh vào học, kể cả giờ ra chơi. Nhưng sáng nay nhà trường có mở cổng để đưa cây cảnh vào sân trường, vì thế học sinh đã ra chơi ở ngoài khu vực cổng trường và dẫn đến xảy ra sự việc đau lòng nêu trên.