Ngày 17/10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây ra hiện tượng sạt lở đất làm vùi lấp nhà dân ở huyện Đà Bắc, khiến 4 người trong một gia đình thương vong.

Báo VTC News thông tin, vụ sạt lở xảy ra vào sáng 17/10 tại xóm Tát, huyện Đà Bắc, khiến ông L.V.S. (sinh năm1952) thiệt mạng.

Ba người khác trong gia đình bị thương: Bà X.T.D (sinh năm 1955, vợ ông S.) và chị N.T.H. (sinh năm 1986, con dâu ông S.) bị gãy xương, đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc; cháu L.T.L. (sinh năm 2007, cháu nội ông S.) bị thương nhẹ.

Mời quý độc giả xem video hiện trường vụ sạt lở (nguồn dẫn từ báo Lao Động):

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 và gió mùa Đông Bắc tăng cường đã gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, khiến nước tích tụ đã gây ra nguy cơ về sạt lở đất tại nhiều địa phương trong huyện.